Sự kiện nổi bật ngày 5.5

05/05/2021 21:59

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử... là những sự kiện nổi bật ngày 5.5

TRONG NƯỚC


Ngày 5.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6.5.1931-6.5.2021). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng qua các thời kỳ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng qua các thời kỳ.Thống đốc Ngân hàng Trung ương một số nước: Liên bang Nga, Thái Lan, Lào, Campuchia, Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản, Cơ quan dịch vụ tài chính Hàn Quốc gửi thư chúc mừng ngành Ngân hàng nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 5.5, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4.2021. Đây là phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự. Chính phủ tập trung thảo luận về 8 nội dung, bao gồm một số vấn đề nổi lên gần đây trong công tác phòng, chống COVID-19 khi dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường, nhiều địa phương xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Chính phủ sẽ thảo luận công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng này. Chính phủ sẽ nghe và thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 5.5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia dẫn đầu Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại tỉnh Hà Giang. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri khu vực bỏ phiếu số 4 gồm các thôn: Lô Lô Chải, Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 5.5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được quy tập trong mùa khô 2020-2021. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại các phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9. Được biết, đây là lần thứ 35 kể từ năm 1993, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong ảnh: Lễ an táng 24 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN


Ngày 5.5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đây là một trong năm vụ án lớn được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử, thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Liên quan đến vụ án, Bùi Quang Huy cùng một số bị can khác trong vụ án hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Rạng sáng ngày 5.5, tại khu vực biển Long Châu (Hải Phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu vỏ sắt chở dầu mang số hiệu HP-8527, do anh Trần Văn Khánh, 31 tuổi, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, có biểu hiện vi phạm và tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu chở gần 30.000 kg dầu FO (dầu mazut) không có các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản ban đầu, đưa tàu về neo đậu an toàn tại khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng). Trong ảnh: Tàu chở dầu FO không rõ nguồn gốc bị tạm giữ. Ảnh TTXVN


Ngày 5.5, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận và điều trị tích cực cho 5 bệnh nhi độ tuổi từ 6 – 10 tuổi, ngụ tại thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 em đang phải lọc máu liên tục. Trước đó có 1 em đã tử vong sau khi nhập viện. Theo người nhà các bệnh nhi, sáng cùng ngày các em đều ăn bánh mì kẹp pate và chà bông. Sau khi ăn trưa với canh mồng tơi, tôm, thịt bò xào hành tây và bò la gu, các em bắt đầu có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, trong đó có 2 bé có biểu hiện co giật và được đưa đi cấp cứu. Hiện 4 em sức khỏe đã ổn định, không còn sốt, nôn ói và chuẩn bị xuất viện, còn lại một bé đang phải tiếp tục lọc máu liên tục. Trong ảnh: Các bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 5.5, tại hội trường A, trụ sở HĐND và UBND TP Hải Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP Hải Dương với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1, số 2. Các ông: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 1; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 2 tham dự hội nghị. Cử tri dự hội nghị đã nghe tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Đại diện cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của những người ứng cử, thể hiện qua các chương trình hành động đã bám sát thực tiễn, đề cập những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm... Trong ảnh: Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định luôn giữ vững mối liên hệ với cử tri, sâu sát thực tế để nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 5.5, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tiếp nhiều khu vực bỏ phiếu ở TP Hải Dương và huyện Bình Giang. Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản đề nghị trước mắt các địa phương cần thực hiện tốt việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử. Chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, nhất là quan tâm phòng chống dịch Covid-19 để ngày bầu cử thành công tốt đẹp. Quan tâm sàng lọc, lập danh sách các cử tri đi làm ăn xa. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, tăng cường tuyên truyền trực quan tạo không khí sôi nổi, phấn khởi. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho bầu cử. Trong ảnh: Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tiếp tại một khu vực bỏ phiếu ở xã Cổ Bì (Bình Giang). Ảnh: Hà Nga


Theo công bố của Bộ Y tế, trong ngày 5.5, ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19 tại Hải Dương là bệnh nhân 3002 và 3003. Trong đó, bệnh nhân 3002 là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, quê ở thị trấn Tứ Kỳ, nguồn nghi nhiễm đi cùng chuyến bay VN160 có bệnh nhân mắc Covid-19. Bệnh nhân 3003 là người nhập cảnh, quê ở tỉnh Nam Định, được cách ly y tế ngay sau khi về nước tại khách sạn Purple Lotus (TP Hải Dương). Ngoài ra, theo thông báo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở 2 (Hà Nội), trong ngày cũng ghi nhận 3 người Hải Dương ở các huyện Gia Lộc, Thanh Miện và Tứ Kỳ, đang ở bệnh viện dương tính với Covid-19. Trong ngày 5.5, lực lượng chức năng truy vết được 46 trường hợp F1. Tổng số F1 trong đợt dịch thứ 4 tại tỉnh Hải Dương là 214 người, tất cả đều đang được theo dõi, cách ly tập trung. Truy vết được 2.433 trường hợp F2, nâng tổng số lên 3.470 F2. Đến nay, toàn tỉnh có 545 trường hợp đang cách ly tại khách sạn. Trong ảnh: Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 ở xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) được đưa đi cách ly tập trung ngay tối 5.5. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 4.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẵn sàng triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em độ tuổi 12-15 ngay sau khi vaccine của hãng Pfizer/BioNTech được cấp phép sử dụng cho lứa tuổi này. Hiện Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) bắt đầu đánh giá việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho nhóm đối tượng từ 12-15 tuổi theo đề nghị của phía Mỹ. Dự kiến, kết quả đánh giá sẽ có vào tháng 6. Trong ảnh: Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNtech. Ảnh: AFP/TTXVN.

Ngày 4.5, cảnh sát Brazil cho biết một thanh niên 18 tuổi đã cầm dao tấn công một nhà trẻ ở thành phố Saudades, bang miền Nam Santa Catarina, khiến 3 trẻ em, 1 giáo viên và 1 nhân viên y tế thiệt mạng. Theo thông báo chính thức, sau khi sát hại các nạn nhân, đối tượng đã tự vẫn nhưng được cảnh sát đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, một số trẻ bị thương nhẹ cũng được sơ cứu kịp thời. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra động cơ của thủ phạm, một người chưa từng có tiền án tiền sự. Trong ảnh: Nhà chức trách địa phương và người dân điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào nhà trẻ Aquarela Daycare ở thành phố Saudades, bang miền Nam Santa Catarina, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN.

10-cao kỷ lục là 3.780 ca, nâng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 tại nước này lên 226.188 người. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 382.315 ca mắc, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 20.665.148 ca. Đây cũng là ngày thứ 14 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới. Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.5