Sự kiện nổi bật ngày 4.5

04/05/2021 18:48

Chủ tịch nước chủ trì họp đánh giá triển khai Luật Đặc xá 2018; Nâng mức cảnh báo về dịch lên tình trạng khẩn cấp... là những sự kiện nổi bật ngày 4.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 4.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với các lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan tố tụng Trung ương và Bộ Công an về thi hành Luật Đặc xá năm 2018. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 4.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả thì Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội phải ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả trong công tác hành chính, phục vụ và tham mưu. Một Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại thì Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội cũng phải chuyên nghiệp, hiện đại. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chiều 4.5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch; hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá nguy cơ, mức độ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhập cảnh vào Việt Nam, cũng như quy trình tiếp nhận, kiểm soát sau thời gian cách ly tập trung. Theo đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống dịch, không để xảy ra tình trạng lơ là chủ quan. Theo bản tin sáng 4.5 của Bộ Y tế, có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nội và Đà Nẵng, 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.985 bệnh nhân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 4.5, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung chỉ đạo thống nhất, làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, đúng quy định pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 đồng bào dân tộc, là nơi có truyền thống cách mạng lâu đời, có nhiều di tích lịch sử, nơi trung tâm du lịch, với khách vãng lai trong và ngoài nước, do vậy, tỉnh cần nắm chắc số lượng cử tri đăng ký đi bầu, bổ sung danh sách cử tri muốn đăng ký bầu cử tại tỉnh Thừa Thiên Huế; lưu ý hướng dẫn cử tri nơi tái định cư chưa có hộ khẩu đăng ký bầu cử tại điểm bỏ phiếu... Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hương Sơn, TP Huế. Ảnh: Tường Vi – TTXVN

Sáng 4.5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm cho các đơn vị làm việc trên biển không có điều kiện tham gia bầu cử vào ngày bầu cử toàn quốc 23.5 tới đây. Theo đó, có 5 điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân (2 điểm), Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, và Công ty Vietsovpetro được tổ chức cho cử tri đi bầu cử sớm nhất cả nước. Những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị bỏ vào thùng phiếu, thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, đúng quy trình, đúng thủ tục. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% theo đúng danh sách niêm yết. Tại các điểm bầu cử, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai theo quy định 5k của Bộ Y tế. Trong ảnh: Niêm phong thùng phiếu tại trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Mạnh Dương - TTXVN

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng 4.5, tại Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh và tư liệu với 3 chủ đề: “Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên”; “Quốc hội Việt Nam những chặng đường lịch sử”; “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sống và làm theo hiến pháp và pháp luật”.  Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Trong hai ngày 3 và 4.5, trên địa bàn Bình Dương liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy lớn, gây thiệt hại về tài sản. Vào khoảng 9 giờ ngày 4.5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo cháy tại Công ty CP gỗ Tâm Thuận Phát tại đường Bình Chuẩn 26, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương). Do công ty rộng khoảng 4.000m2, chủ yếu sản xuất giường tủ, bàn ghế nhiều chất dễ cháy nên nhanh chóng ngọn lửa bốc cao. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 15 phương tiện và 75 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Trước đó, chỉ trong tối 3.5, tại Bình Dương cũng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy lớn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy tại Công ty CP gỗ Tâm Thuận Phát tại đường Bình Chuẩn 26, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương) ngày 4.5. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 4.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu phải kích hoạt mức cảnh báo cao và đặt Hải Dương vào tình trạng khẩn cấp đối với nguy cơ dịch bệnh. Tăng cường chủ động, quyết liệt, sáng tạo, "4 tại chỗ", "5 rõ"; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác phòng chống dịch ở địa bàn; xử lý nghiêm nếu để bùng phát dịch do lơ là, chủ quan. Yêu cầu tất cả công dân ở địa phương khác về tỉnh phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc. Kịp thời phát hiện, áp dụng ngay các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với những trường hợp F1, F2. Cách ly tập trung đủ 21 ngày đối với những trường hợp F1 và chỉ giải phóng trường hợp F2 khi F1 thực sự an toàn... Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021 (đợt 1) gồm 150 dự án với tổng diện tích đất quy hoạch trên 1.305 ha, trong đó đất ở phát triển năm 2021 là 260,24 ha. Đối với phương án quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh (TP Hải Dương), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh điều chỉnh tên dự án phù hợp với mục tiêu quy hoạch đô thị hai bên tuyến đường... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 4.5, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dự hội nghị công bố các quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Theo các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Khắc Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh từ ngày 1.5.2021 cho đến khi nghỉ hưu. Các đồng chí: Trần Văn Hữu, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Vĩnh Sơn, Bùi Quang Hảo, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trước đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 15 ngày 23.3.2021 của HĐND tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cho đồng chí Đỗ Khắc Hiếu. Ảnh: Thành Chung


Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 4.5, Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19. Trong đó, 1 người ở huyện Tứ Kỳ, đi cùng chuyến bay VN160 có bệnh nhân Covid-19 vào ngày 29.4. Liên quan đến trường hợp này, cơ quan chức năng đã truy vết được 18 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 11 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Trường hợp thứ hai là người nhập cảnh quê ở tỉnh Nam Định, thực hiện cách ly tại khách sạn Purple Lotus (TP Hải Dương). Cả 2 trường hợp đều đã chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương theo dõi, cách ly, điều trị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã gửi mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp này lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định. Trong ảnh: Khách sạn  Purple Lotus nơi có trường hợp nghi mắc Covid-19. Ảnh: PV

QUỐC TẾ 


Ngày 4.5, tại sân bay quốc tế Vattay, Thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra lễ trao tặng quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó dịch Covid-19. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào, với tình cảm đồng chí anh em gắn bó và tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” giữa hai nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD và tổ chức chuyến bay chuyên chở khẩn cấp số vật tư, thiết bị y tế gồm 2 triệu khẩu trang y tế, 200 máy thở và 10.000 kg hóa chất khử khuẩn Chloramine B để giúp Lào ứng phó với dịch COVID-19. Trên chuyến bay đặc biệt từ Hà Nội còn có 35 chuyên gia y tế sang giúp Lào phòng chống dịch, thiết lập hệ thống xét nghiệm nhanh và lập bệnh viện dã chiến. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng số tiền 500 nghìn USD của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong công tác phòng chống Covid 19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử ngày 4.5, Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á, còn gọi là Đối thoại Shangri-La 2021, dự kiến tổ chức tại Singapore trong các ngày 4-5.6 tới. Theo IISS, cùng với việc có bài phát biểu công khai, ông Austin cũng sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ sập đường sắt trên cao tại Thủ đô Mexico City của Mexico, xảy ra trưa 4.5 (giờ Việt Nam), Cơ quan Bảo vệ dân sự và quản lý rủi ro Mexico xác nhận đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong vụ việc này. Theo hãng tin Reuters của Anh, vụ tai nạn xảy ra khi một đoạn đường sắt trên cao ở phía nam thành phố bất ngờ bị sập xuống làn đường phía dưới có nhiều ô tô đang lưu thông. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập đường sắt trên cao ở Mexico City, Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.5