Sự kiện nổi bật ngày 30.11

30/11/2020 22:50

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị của Quân ủy Trung ương; Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 30.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chiều 30.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp Hội đồng và Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để rà soát mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội, dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày 9-10.12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 30.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các đại biểu dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập toàn quốc. Về dự Đại hội toàn quốc ngày 1/12/2020 có 294 đại biểu được bầu chọn từ cơ sở đại diện cho hơn 16 triệu gia đình, trên 84 nghìn dòng họ, 89 nghìn cộng đồng và trên 48 nghìn đơn vị học tập với đủ các thành phần cư dân từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến vùng núi, vùng biên giới, hải đảo, với các thành phần dân tộc, mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác, ở các lứa tuổi khác nhau trong cả nước…Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chào thân ái và lời thăm hỏi thân tình đến tất cả các bác, các anh, chị, em và các cán bộ khuyến học, những đại diện xuất sắc về dự đại hội toàn quốc biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 30.11, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, với vai trò là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN 2020, tổ chức chương trình Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN lần thứ V. Đây là lần đầu tiên Carnival được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Việt Nam và online với Hội Doanh nhân trẻ các nước ASEAN. Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng gần 300 đại biểu doanh nhân trẻ đến từ Việt Nam và các nước ASEAN. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 30.11, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ 30 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Saleumsay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Biên giới quốc gia Lào làm trưởng đoàn. Cuộc họp diễn ra trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016, Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ 29 giữa hai đoàn đại biểu biên giới và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang gấp rút hoàn thành lắp trạm 5G để sẵn sàng phát sóng và cung cấp VinaPhone 5G thương mại tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh vào tháng 12.2020. Người dùng di động sẽ được trải nghiệm mạng VinaPhone 5G với tốc độ tối đa lên tới 2,2Gbps (tốc độ trung bình cao gấp 10 lần 4G hiện nay). Đặc biệt, cùng với việc phát sóng VinaPhone 5G thương mại, VNPT cũng chuẩn bị các điểm trải nghiệm 5G phục vụ miễn phí cho khách hàng. Người dùng di động có thể đến các điểm trải nghiệm 5G của VNPT tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để trải nghiệm công nghệ 5G với trên các mẫu điện thoại hỗ trợ 5G mới nhất cũng như các ứng dụng công nghệ hấp dẫn như AR/VR, điều khiển robot thông qua 5G với sự chính xác tuyệt đối. Trong ảnh: Chạy test tốc độ sóng 5G tại quầy trải nghiệm của VinaPhone khu vực Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 30.11, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can 9 đối tượng có liên quan. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 tối 23.11, do xảy ra mâu thuẫn tại khu trung tâm hành chính thị xã Phước Long (khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long), nhóm của Nguyễn Quang Đại gồm 9 đối tượng đã dùng dao, kiếm chém anh Nguyễn Thanh Hổ (26 tuổi, ngụ phường Phước Bình) gây nhiều thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quang Đại (Đại điên, 20 tuổi, ngụ ngu phố 9, phường Long Phước); Nguyễn Phương Em (19 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phước Bình); Lê Kỳ (20 tuổi, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập); Trịnh Ngọc Thắng (18 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng) và Triệu Quốc Phú (19 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú); 3 đối tượng vị thành niên được cho tại ngoại; đối tượng còn lại đang bỏ trốn. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 30.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết luận buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh cần đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm rõ nét hơn. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát và phối hợp của các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản khẳng định việc xây dựng đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025 là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác tổ chức hoạt động lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương.  Trong ảnh: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh. Ảnh: Hà Nga


Ngày 30.11, 3 huyện gồm Nam Sách, Ninh Giang và Thanh Miện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho các nam thanh niên trong độ tuổi. Đây là những địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Theo đó, huyện Nam Sách đã phát lệnh điều khám 663 nam thanh niên, trong đó 138 nam thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, còn lại tốt nghiệp THPT và THCS; huyện Ninh Giang phát lệnh điều khám 1.055 thanh niên; huyện Thanh Miện 625 thanh niên. Trong ngày đầu khám tuyển, tỷ lệ thanh niên đến khám đạt từ 85 - 90% so với kế hoạch, trong đó khoảng 60 - 65% đạt sức khỏe. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Nam Sách kiểm tra công tác khám tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự huyện. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Ngày 29.11, ông Joe Biden - người được truyền thông Mỹ đưa tin chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này - đã lựa chọn các cố vấn và nhân viên chủ chốt trong ban tranh cử để dẫn dắt đội ngũ truyền thông của mình trong thời gian tới. Đội ngũ truyền thông được ông Joe Biden lựa chọn gồm toàn nữ giới. Phát biểu trước báo giới, ông Joe Biden nhấn mạnh: "Việc tiếp xúc trực tiếp và trung thực với người dân Mỹ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổng thống, và đội ngũ này sẽ được giao trọng trách kết nối người dân Mỹ với Nhà Trắng. Hôm nay, tôi tự hào thông báo đội ngũ truyền thông cấp cao Nhà Trắng đầu gồm toàn nữ giới. Trong ảnh: Bà Symone Sanders (giữa) - cố vấn cấp cao của người liên danh tranh cử cùng ông Joe Biden là bà Kamala Harris - được lựa chọn làm phát ngôn viên hàng đầu của bà Harris. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có chuyến công du tới Jordan và Ai Cập trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Tại cuộc gặp ở thủ đô Cairo, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit khẳng định AL luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine nhằm khôi phục các quyền hợp pháp, đạt được hòa bình và thành lập nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem. Trước đó, tại Jordan, ông Abbas đã gặp Quốc vương Abdullah II. Tại cuộc gặp, Quốc vương Abdullah II nhấn mạnh cần tăng cường các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt xung đột Palestine-Israel trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa) trong cuộc gặp tại Cairo, Ai Cập, ngày 29.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) Edward Kallon ngày 30.11 cho biết, ít nhất 110 dân thường đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công cuối tuần trước tại làng Koshobe, gần Maiduguri, thủ phủ bang Borno, Đông Bắc Nigeria hôm 28/11/2020. Ông Kallon đã lên án vụ tấn công được coi là tàn bạo và đẫm máu nhất nhằm vào thường dân trong năm nay này. Những kẻ tấn công đi xe máy và có vũ trang đã giết hại dã man nhiều người nông dân đang thu hoạch lúa. Các tay súng còn bắt cóc nhiều phụ nữ và thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào nhóm dân cư khác tại thành phố Maiduguri. Trong ảnh: Tang lễ các dân thường thiệt mạng sau vụ tấn công tại làng Koshobe, gần Maiduguri, thủ phủ bang Borno, Nigeria, ngày 29.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 30.11