Sự kiện nổi bật ngày 27.11

27/11/2019 18:28

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; Họ Bùi Hải Dương có khoảng 80.000 người... là những sự kiện nổi bật ngày 27.11.

TRONG NƯỚC


Chiều 27.11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước lễ bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án; thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia, Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia; về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 và Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự lễ bế mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN


Kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất tại TP Busan, chiều 27.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Seoul, bắt đầu chương trình thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Chiều cùng ngày, tại Thủ đô Seoul, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Moon Jae-in dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký kết các văn kiện hợp tác. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến hành hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề "Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước" khai mạc ngày 27.11 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng 236 đại biểu đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Trong ảnh: Đại biểu tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 27.11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), UBND TP Hà Nội, Ban tổ chức kỳ thi Olympic toán và khoa học quốc tế - IMSO 2019 tổ chức khai mạc kỳ thi Olympic toán học và khoa học quốc tế lần thứ 16 - IMSO 2019 với chủ đề “Tư duy - Sáng tạo - Kỹ năng vượt trội”. Đây là kỳ thi thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi trên toàn thế giới với 2 môn toán học và khoa học. Trong ảnh: Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và kỷ niệm chương cho các đội về tham dự thi Olympic toán học và khoa học quốc tế lần thứ 16 - IMSO 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Từ 27-29.11, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (I.C.E), Hà Nội diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 8 về công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su Việt Nam 2019 với sự tham gia của 200 đơn vị trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Trong ảnh: Gian triển lãm máy trộn nhựa tự động đến từ Singapore. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 27.11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi thể của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh về tới sân bay Nội Bài. Ngay sau khi hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 thi thể nạn nhân về địa phương để bàn giao cho gia đình. Từ khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam cũng như phía Anh hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong giải quyết hậu sự, trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, các quy định pháp luật và tập quán của hai nước. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước. Trong ảnh: Nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển thi thể các nạn nhân lên ô tô để đưa về quê nhà. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Khoảng 2 giờ sáng 27.11, tại km 887 thuộc địa phận thôn Phú Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), 1 xe container chở hàng chục tấn sắt lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP Hồ Chí Minh, đã bất ngờ lấn làn và tông trực diện vào chiếc xe khách chở 20 người chạy theo chiều ngược lại. Cú đâm mạnh làm 2 phương tiện bị nát đầu xe, phụ xe khách là anh Trần Minh Thắng (25 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ) tử vong tại chỗ. Tài xế xe khách là Tôn Thất Thuận và 2 hành khách khác trên xe cũng bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 27.11, cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu dòng họ Bùi tỉnh Hải Dương lần thứ I nhiệm kỳ 2019-2024 tại khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương). Họ Bùi Hải Dương có khoảng 80.000 người, cư trú ở tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố. Những năm qua, cộng đồng họ Bùi đã gắn kết các thành viên trong dòng tộc, động viên, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế... Đại hội đã thông qua quy chế hoạt động và bầu ra Hội đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương khóa I nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 29 thành viên. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thế Anh


Sáng 27.11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội công bố quyết định hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc hợp nhất 2 trung tâm nhằm bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội. Theo quyết định của UBND tỉnh, việc hợp nhất có hiệu lực từ ngày 16.10.2019. Sau khi hợp nhất, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (trụ sở chính ở đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương) có tổng số hơn 210 cán bộ, nhân viên. Đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy văn hóa, dạy nghề cho hơn 600 trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già cô đơn, người tâm thần... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao quyết định hợp nhất cho cán bộ lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 27.11, Ban Biên tập Báo Hải Dương tổ chức gặp mặt cán bộ cũ nhân kỷ niệm 58 năm ngày ra số báo đầu (1.12.1961 - 1.12.2019). Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ghi nhận, cảm ơn những cống hiến, đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương qua các thời kỳ. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng các đồng chí vẫn luôn quan tâm, theo dõi, động viên, giúp đỡ, tham gia góp ý, viết bài để tờ báo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Trong ảnh: Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Ảnh: Tiến Mạnh


Ngày 27.11, UBND các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ tổ chức công bố Nghị quyết số 788 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo nghị quyết, Kim Thành thành lập 3 xã mới Tuấn Việt (trên cơ sở nhập 2 xã Việt Hưng và Tuấn Hưng); Kim Liên (nhập 2 xã Kim Khê và Kim Lương); Đồng Cẩm (nhập 2 xã Cẩm La và Đồng Gia). Huyện Cẩm Giàng có 2 đơn vị hành chính mới được thành lập gồm xã Định Sơn (xã Cẩm Định nhập với xã Cẩm Sơn) và thị trấn Cẩm Giang (nhập xã Kim Giang với thị trấn Cẩm Giàng). Huyện Tứ Kỳ sáp nhập xã Đại Đồng với Kỳ Sơn thành xã Đại Sơn; Tây Kỳ với Tứ Xuyên và Đông Kỳ thành xã Chí Minh. Trong ảnh: Lễ công bố Nghị quyết số 788 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại huyện Kim Thành. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Nghị viện châu Âu (EP) trong ngày 27.11 sẽ bỏ phiếu thông qua danh sách "nội các" mới của Ủy ban châu Âu (EC) do Chủ tịch đắc cử Ursula von der Leyen đứng đầu. Tiến trình này nhằm bảo đảm cơ quan điều hành châu Âu sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1.12 sau 1 tháng bị trì hoãn do bất đồng về danh sách ứng cử viên. Danh sách các thành viên của EC sẽ được đệ trình trong cuộc họp của EP ngày 27.11 tại Strasbourg, Pháp. Bà Von der Leyen cần nhận được đa số phiếu ủng hộ của 751 thành viên EP trong cuộc bỏ phiếu này để bộ máy mà bà điều hành đi vào hoạt động. Trong trường hợp danh sách này không được thông qua, thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của bà Von der Leyen tiếp tục bị trì hoãn và kéo dài khoảng trống chuyển tiếp trong quá trình hoạch định chính sách của EU. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp Nghị viện châu Âu (EP) tại Strasbourg, miền đông nước Pháp, ngày 17.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bài phát biểu được hãng thông tấn chính thức IRNA công bố ngày 27.11, Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli cho biết khoảng 731 ngân hàng và 140 trụ sở chính quyền đã bị phóng hỏa trong vụ bất ổn gần đây ở Iran. Ông Fazli cho hay hơn 50 căn cứ được các lực lượng an ninh sử dụng đã bị tấn công và khoảng 70 trạm xăng cũng bị phóng hỏa, song không cung cấp thông tin chi tiết nơi xảy ra các vụ tấn công này. Theo IRNA, ông Rahmani Fazli cũng cho biết có tới 200.000 người trên toàn quốc đã tham gia vào các vụ biểu tình, bắt đầu hôm 15.11 sau khi có thông báo tăng giá xăng dầu. Trong ảnh: Một trạm xăng bị người biểu tình đốt phá tại Eslamshahr, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.11, quân đội Pháp thông báo đã tìm thấy các hộp đen của hai trực thăng quân sự nước này đâm vào nhau khi đang thực hiện chiến dịch ở miền Bắc Mali hai ngày trước đó khiến 13 binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố của Pháp thiệt mạng. Trao đổi với báo giới, người phát ngôn quân đội Pháp, đại tá Frederic Barbry cho biết 2 hộp đen của các trực thăng trên sẽ được giao cho các cơ quan chức năng tiến hành phân tích. Trong ảnh (tư liệu): Trực thăng quân sự Eurocopter Tiger của Pháp tham gia một chiến dịch tại căn cứ FAMa ở khu vực Gourma của Mali ngày 27.3. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.11