Sự kiện nổi bật ngày 2.12

02/12/2020 21:13

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 là sự kiện nổi bật ngày 2.12.

TRONG NƯỚC

Ngày 2.12.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2020. Thủ tướng cho biết, tháng 11 là tháng có rất nhiều sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước như kinh tế xã hội, đối ngoại, thiên tai bão lũ và Chính phủ đã chỉ đạo toàn diện mọi vấn đề với tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả cao. Đặc biệt, năm nay, kinh tế vẫn có khả năng đạt tăng trưởng 2,5-3%, và thu ngân sách khả quan hơn so với mức báo cáo Quốc hội. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước năm 2020 sẽ thu được 1 triệu 380 nghìn tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán, cao hơn mức báo cáo Quốc hội là 86%. Trước bối cảnh xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo các biện pháp với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 2.12.2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2.12.1975-2.12.2020) và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13.12.1920-13.12.2020). Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tham dự về phía Lào có: Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ngày 2.12.2020, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2020 với chủ đề “An toàn, an ninh mạng Make in VietNam - Yếu tố then chốt trong Chuyển đổi số quốc gia”. Đây là sự kiện hàng đầu, nổi bật nhất về an toàn, an ninh mạng trong năm 2020 tại Việt Nam. Là một diễn đàn quan trọng cấp quốc gia, thu hút sự quan tâm đối với cộng đồng an toàn, an ninh thông tin trong nước và quốc tế, Hội thảo – Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay nhằm góp phần thúc đẩy làm chủ công nghệ và sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng Việt Nam phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Trong ảnh: Lễ Công bố các nền tảng điện toán đám mây Make in Vietnam đáp ứng tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Liên quan tới việc có giáo viên, sinh viên tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, nhiều trường học tại TP Hồ Chí Minh đã phải cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch. Đồng thời, tất cả các trường học tại thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan. Sáng 2.12, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 cho biết: Học sinh hai Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ trên địa bàn quận tiếp tục nghỉ học trong ngày 2 và 3.12. Hai trường này bắt đầu triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh từ ngày 2.12. Thời gian học sinh trở lại trường học tùy vào tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố. Trước đó, ngày 1.12, khoảng 2.000 học sinh của hai Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ (Quận 6) đã phải nghỉ học để phòng dịch do có giáo viên tiếp xúc với bệnh nhân 1347. Bốn giáo viên của hai trường này có tiếp xúc với bệnh nhân 1347 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân Phường 7, Quận 6. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Ngày 2.12.2020, ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết: Lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương đã tìm thấy thi thể của nữ du khách thứ hai, cũng là nạn nhân cuối cùng, ở dưới sông, ngay tại vị trí cây cầu bị cuốn trôi khi nhóm du khách bị nạn đi qua. Thi thể của nữ du khách bị phần mặt cầu đổ xuống đè lên, nằm lẫn trong đám các vật trôi nổi theo dòng nước, mắc vào phần mặt cầu nằm dưới nước. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hà My, sinh năm 1989, là một trong 2 du khách bị mất tích. Như vậy sau 4 ngày xảy ra vụ sập cầu thương tâm ở xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), tất cả các nạn nhân đều đã được cứu thoát hoặc tìm thấy. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

Vào lúc 23 giờ ngày 1.12.2020, tại bản Pá Trả, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tổ công tác của Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch và chống xuất nhập cảnh tại khu vực Mốc 88, biên giới Việt Nam - Lào (giáp huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào) thì phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng mang Quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 2.12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh giai đoạn 2021-2025… Cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần đánh giá sâu hơn những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đối với kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tới cần bổ sung, làm sâu sắc hơn dự báo tình hình, nhất là những yếu tố tác động, chi phối phát triển KTXH của tỉnh. Dự báo, đánh giá những khó khăn, thách thức của tỉnh trong những năm tới... Với báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, đồng chí yêu cầu phải sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững. Trong ảnh:  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

Chiều 2.12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2.12.1975 - 2.12.2020) và 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Cay- xỏn Phôm- vi- hản (13.12.1920 - 13.12.2020). Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Lào, những kết quả nổi bật sau 45 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực... Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương trao 10 suất quà cho các sinh viên Lào đang học tập tại Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc trao quà cho các sinh viên Lào đang học tập tại Hải Dương. Ảnh: Thảo Nguyễn

Chiều 2.12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương hướng phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính 3 năm giai đoạn 2021-2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng cơ bản nhất trí đối với đề nghị điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trong tỉnh: miễn toàn bộ phí thư viện cho các đối tượng; tăng phí tham quan di tích Kiếp Bạc và cụm di tích danh lam, thắng cảnh Côn Sơn từ 15.000 đồng/lượt/người lên 20.000 đồng/lượt/người… Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh về đánh giá tình hình dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Trong ảnh: Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục thuế tỉnh. Ảnh: Ngọc Thủy

QUỐC TẾ

Rạng sáng 2.12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã chính thức công bố đội ngũ kinh tế chủ chốt trong chính quyền tương lai. Danh sách đề cử được kỳ vọng sẽ tạo đột phá giúp khôi phục lại nền kinh tế Mỹ vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Những cái tên được ông Joe Biden lựa chọn công bố trong đội hình kinh tế chủ chốt được ông ví như "đội hình hạng nhất", kỳ vọng sẽ giúp đưa nước Mỹ sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng kép về dịch bệnh và kinh tế. Vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính được trao cho bà Janet Yellen. Bà Janet, 74 tuổi, sẽ là phụ nữ đầu tiên đảm trách vị trí quan trọng trong lịch sử 231 năm của cơ quan này. Hai vị trí quan trọng khác lần đầu tiên được giao cho người Mỹ gốc Phi. Đó là Thứ trưởng Tài chính, ông Wally Adeyemo, và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế, bà Cecilia Rouse. Cả hai đều là cựu quan chức dưới thời chính quyền Obama. Trong ảnh (tư liệu): Bà Janet Yellen, khi đang giữ chức Chủ tịch Fed, phát biểu tại một hội nghị ở Frankfurt, Đức ngày 14.11.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1.12.2020, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông sẽ từ chức nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tới. Phát biểu trong một buổi vận động tranh cử cho các ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), Tổng thống Maduro khẳng định người dân Venezuela sẽ quyết định sinh mệnh chính trị của ông và nhà lãnh đạo sẽ từ chức nếu phe đối lập một lần nữa chiến thắng. Theo ông, một số lãnh đạo phe đối lập cho rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một phép thử đối với uy tín của Tổng thống và ông chấp nhận thách thức này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo tại Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Tân Hoa xã, tàu thăm dò Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng vào lúc 23 giờ 11 (giờ Bắc Kinh) đêm 1.12.2020 để thực hiện nhiệm vụ thu thập các mẫu đất đá. Theo kế hoạch, tàu thám hiểm của Trung Quốc sẽ tiến hành nghiên cứu bề mặt Mặt Trăng trong hai ngày. Để thực hiện sứ mệnh này, tàu được trang bị camera để khảo sát bãi đáp và khu vực lấy mẫu, một máy đo phổ hồng ngoại để phát hiện thành phần vật chất của khu vực lấy mẫu và thiết bị để thăm dò cấu trúc dưới bề mặt. Tàu Hằng Nga 5 được tên lửa Trường Chinh 5 đưa lên vũ trụ vào ngày 24.11, sau 4 lần bị trì hoãn kể từ năm 2017. Trong ảnh (trích từ video tại Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh ngày 2/12/2020): Tàu thăm dò Hằng Nga 5 hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 2.12.2020, Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt lưu hành vaccine phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chính phủ Anh nêu rõ đã chấp thuận đề nghị của Cơ quan quản lý dược phẩm và các sản phấm y tế của Anh (MHRA), phê duyệt cho sử dụng vaccine phòng COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế. Theo đó, vaccine này sẽ được lưu hành tại Anh từ tuần tới. Trong ảnh: Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.12