Sự kiện nổi bật ngày 19.9

19/09/2021 20:50

Chủ tịch nước tới La Habana, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cuba; Hải Dương không có ca mắc Covid-19 mới... là những sự kiện nổi bật ngày 19.9.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, chiều 18.9 theo giờ địa phương,  tức sáng 19.9 theo giờ Việt Nam, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cuba. Cũng trong chiều 18.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 19.9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác tới thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang, với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng. Trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân Phó Chủ tịch nước ủng hộ 5.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 và 5 căn nhà tình nghĩa; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ túi "An sinh Công đoàn" cho công nhân lao động tỉnh An Giang trị giá 4 tỷ đồng; Tập đoàn T&T hỗ trợ 30.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng 5.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 và 5 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo – TTXVN


Ngày 19.9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án công nghệ tấm silic Jinko Solar (Việt Nam) với mức đầu tư hơn 365 triệu USD cho Công ty TNHH công nghệ Jinko Solar (Việt Nam) tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. Dự án có quy mô vốn đầu tư lớn 8.382 tỷ đồng (tương đương 365,6 triệu USD), diện tích sử dụng đất 20,1 ha, suất vốn đầu tư đạt 417 tỷ đồng/ha, dự kiến khởi công vào cuối tháng 9.2021 và bắt đầu sản xuất từ tháng 12.2021. Trong ảnh: UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án công nghệ tấm Silic Jinko Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN


Ngày 19.9, Công an TP Bạc Liêu cho biết đơn vị vừa tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường 7, TP Bạc Liêu với tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, khoảng 2 giờ ngày 16.9, 3 đối tượng gồm: Lê Thanh Học, sinh năm 2004; Dương Mộc Thạnh, sinh năm 1996 và Lâm Minh Cảnh, sinh năm 1998, cùng trú tại phường 1, TP Bạc Liêu rủ nhau mang theo một số dụng cụ đến một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm 4, phường 7, đột nhập trộm cắp số tài sản gồm: 703 triệu đồng tiền mặt, gần 5 lượng vàng, 3 triệu đồng thẻ cào điện thoại, sau đó tẩu thoát. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Trong ảnh (từ trái qua phải): các đối tượng Lê Thanh Học (sinh năm 2004), Dương Mộc Thạnh (sinh năm 1996), Lâm Minh Cảnh (sinh năm 1998) tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN


Sáng 19.9, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh Trần Lan (tại địa chỉ 44A, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) phát hiện, tạm giữ hơn 14.400 sản phẩm là quần áo, túi xách, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu. Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 phường Mỹ Long cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh Trần Lan về hành vi "không chấp hành tạm ngưng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu". Trong ảnh: Hàng nghìn sản phẩm quần áo, túi sách không rõ nguồn gốc, nhập lậu tại cơ sở kinh doanh Trần Lan. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 19.9, tất cả 14 trường hợp F1 và 42 trong tổng số 44 trường hợp F2 liên quan đến ca F0 N.V.N. ở xã Hà Mãn, Thuận Thành (Bắc Ninh) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngày 29.8, anh N. nhập cảnh từ Nhật về Việt Nam, cách ly tập trung tại TP Hội An (Quảng Nam). Sau 14 ngày cách ly, ngày 12.9, anh N. cùng khoảng 30 người (đều ở nơi cách ly) đi xe ô tô giường nằm từ Quảng Nam về Hải Dương. Khoảng 8 giờ ngày 13.9, đến ngã tư Quán Gỏi (Cẩm Giàng), anh N. cùng khoảng 4 người nữa xuống xe. Sau đó anh N. bắt taxi xe màu trắng đỗ sẵn tại khu vực Quán Gỏi đi theo quốc lộ 38 về xã Hà Mãn. Đến ngày 17.9, anh N. được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến chiều 19.9, các lực lượng vẫn tiếp tục truy vết lái xe taxi chở anh N. Trong ngày 19.9, Hải Dương tiếp tục không có ca mắc Covid-19 mới. Trong ảnh: Những nhà hàng ven quốc lộ tại Cẩm Giàng chưa được phục vụ tại chỗ. Ảnh: Lê Sơn

QUỐC TẾ


Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán mua thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) để tài trợ cho các nước khác. Theo nguồn tin, một thỏa thuận có thể được công bố trong những ngày tới. Toàn bộ số vaccine trên sẽ được phân phối theo cơ chế COVAX - chương trình do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có trụ sở tại Geneva hậu thuẫn cùng với Liên minh vaccine GAVI nhằm bảo đảm vaccine ngừa COVID-19 được phân phối công bằng trên toàn cầu, đặc biệt hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình. Trong ảnh(tư liệu): Vaccine ngừa COVID-19 phân phối theo cơ chế COVAX được chuyển tới Khartoum, Sudan, ngày 5.8. Ảnh: TTXVN


Ngày 18.9, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VI của Tổ chức các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) đã kết thúc sau một ngày làm việc tại Mexico, với việc 31 nước tham dự đưa ra tuyên bố chung tăng cường hợp tác và hội nhập khu vực. Theo tuyên bố chung gồm 44 điểm, các quốc gia tham dự đã đồng thuận về một kế hoạch tự chủ y tế nhằm tránh bị động và sự tiếp cận bất bình đẳng với vaccine trong các đại dịch tương tự COVID-19 có thể xảy ra trong tương lai; thành lập quỹ phòng chống thiên tại do biến đổi khí hậu, với số vốn ban đầu 15 triệu USD và thông qua có chế hoạt động của Cơ quan Vũ trụ Mỹ Latinh và Caribe. Bên cạnh đó, CELAC cũng thông qua việc lên tiếng phản đối sự phong tỏa kinh tế đối với Cuba và ủng hộ chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Malvinas. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VI của Tổ chức các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) ở Mexico City, ngày 18.9. Ảnh: TTXVN


Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri cho biết chính phủ nước này đã quyết định tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho những nhân viên y tế tuyến đầu và người cao tuổi để nâng cao sự bảo vệ của hệ miễn dịch. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19.9, Thủ tướng Ismail nhấn mạnh việc triển khai mũi tiêm tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao như có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch và người cao tuổi sẽ được triển khai sau khi tỷ lệ tiêm chủng quốc gia đạt 80% nhóm người trưởng thành. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton ngày 19.9 cho biết Canberra đã "thẳng thắn, cởi mở và trung thực" với Paris về những lo ngại của họ về một thỏa thuận mua tàu ngầm lớn của Pháp trước khi phá bỏ hợp đồng. Trước đó, Pháp đã rất tức giận trước quyết định của Australia rút khỏi một thỏa thuận mua tàu ngầm của Pháp trị giá nhiều chục tỷ USD để quay sang mua các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ, ngày 16.9. Ảnh: TTXVN


Ngày 19.9, giới chức Trung Quốc cho biết 8 người đã thiệt mạng và 7 người vẫn mất tích trong vụ tàu chở khách bị lật trên sông Tang Kha ở thị trấn Tang Kha, TP Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu một ngày trước. Tính đến sáng 19.9, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 39 người trên tàu, tuy nhiên 8 người đã thiệt mạng sau đó. Con tàu trên được thiết kế để chở tối đa 40 người. Nhà chức trách vẫn đang kiểm tra số hành khách chính xác có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ lật tàu chở khách trên sông Tang Kha, TP Lục Bàn Thuỷ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc ngày 19.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.9