Sự kiện nổi bật ngày 19.4

19/04/2021 21:08

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống là sự kiện nổi bật ngày 19.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 19.4, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (1.4.1951- 1.4.2021 )và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và trồng cây lưu niệm. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, nhân viên Bệnh viện 108 qua các thời kỳ. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đồng chí đại biểu và lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 19.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, đa dạng của các thành viên Thường trực Ủy ban Tư pháp. Từ thực tiễn hai khóa tham gia Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Ủy ban Tư pháp có vai trò nòng cốt trong hoạt động của Quốc hội, phụ trách các lĩnh vực tư pháp, nhiều mảng việc khó, từ việc thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp đến phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành án... Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 19.4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương tổ chức Lễ khai mạc "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021" chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam (20.4). Đây là hoạt động nhằm tăng cường nhận biết Thương hiệu Quốc gia và quảng bá sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã được Chính phủ công nhận đến cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. "Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2021" diễn ra từ ngày 19-25.4. Trong ảnh: Đại diện Bộ, ngành thực hiện nghi thức khai mạc "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021". Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Ngày 19.4, tại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội lần thứ nhất - năm 2021. Cuộc thi được lan tỏa rộng khắp Thủ đô, trở thành một hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Trong ảnh: Học sinh trường THCS Trưng Vương trong lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 19.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô đang dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (Phường 3, TP Đà Lạt). Chiếc xe này do Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, trú tại phường 8, TP Đà Lạt) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên thùng xe có 1 thùng xốp chứa 15 chai trà sữa nghi có chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 15 chai trà sữa này đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Những chai trà sữa trộn cần sa bị phát hiện. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 19.4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu trong tuần này do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì. Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Park Kyung-mee, ông Moon sẽ tham gia hội nghị dự kiến diễn ra trong ngày 22 - 23.4 theo hình thức trực tuyến, cùng với hàng chục nguyên thủ quốc gia khác. Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị vào tối 22.4 (theo giờ Seoul), ông Moon có kế hoạch giải thích cam kết của Seoul trong việc tăng cường "hành động vì khí hậu" và yêu cầu sự hỗ trợ toàn cầu cho Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ hai về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, dự kiến diễn ra tại Seoul vào tháng 5 tới. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Seoul, ngày 15.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Theo tin ngày 19.4, Chính phủ Nhật Bản sẽ chuyển giao hệ thống cứu nạn của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho quân đội Philippines qua nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp cho quân đội Philippines gói trang thiết bị cứu nạn trị giá khoảng 120 triệu yen (hơn 1 triệu USD), gồm 4 sản phẩm: Thiết bị tìm kiếm nạn nhân thông qua hình ảnh và âm thanh, máy khoan đá, bóng cứu nạn. Trong ảnh: Binh sĩ Philippines tuần tra tại TP Marawi thuộc đảo Mindanao. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.4, các quan chức Pakistan cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP) đã thả 11 cảnh sát bị những người ủng hộ nhóm này bắt giữ làm con tin một ngày trước đó. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed, những cảnh sát trên bị bắt làm con tin trong các cuộc biểu tình bạo lực tại Lahore. Trong ảnh: Cảnh sát tăng cường an ninh sau các cuộc biểu tình của những người ủng hộ TLP tại Karachi, Pakistan, ngày 15.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ấn Độ ngày 19.4 tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19 với 273.810 ca, đưa tổng số ca mắc lên gần bằng Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Hiện các bệnh viện ở Ấn Độ đang có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường và oxy y tế trong bối cảnh số ca mắc trên cả nước đã vượt ngưỡng 15 triệu ca, cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN


Kênh truyền hình KSLA đưa tin một vụ nổ súng xảy ra tại TP Shreveport, bang Louisiana của Mỹ tối 18.4 (giờ địa phương), khiến 5 người phải nhập viện. Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra trên đại lộ Hearne, ở vị trí giữa phố Emery và Merwwin. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông tin. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Shreveport, bang Louisiana, Mỹ tối 18.4.2021. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.4