Sự kiện nổi bật ngày 18.4

18/04/2021 17:55

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Kiên Giang; Lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 18.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 18.4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế, chốt biên phòng, khu cách ly, địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến và trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang). Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN


Ngày 18.4, tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), Tổng Công ty Điện lực miền Nam phối hợp với các cấp ngành, đoàn thể tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động “Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh" và tham gia “Chạy cùng VRACE 2021 - Cùng miền Tây vượt hạn mặn”. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện trồng mới 1.000 cây xanh tại các tuyến đường trong thị xã; tổ chức đợt chạy phát động phong trào trồng cây và Cùng miền Tây vượt hạn mặn. Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tổng Công ty Điện lực miền Nam trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN


Ngày 18.4, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8. Chuỗi hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam năm nay có sự kết hợp đồng thời giữa Hội sách trực tuyến và các hoạt động tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày sách Việt Nam. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN


Ngày 18.4, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4) năm 2021. Nhiều lễ hội được tái hiện tại làng như lễ bỏ mả "Pơ thi" của dân tộc Gia Rai (Gia Lai), lễ mừng lúa mới "Kin khẩu hó" của dân tộc Lào (Sơn La), giới thiệu nghệ thuật Mo Mường của dân tộc Mường (Hòa Bình), cùng nhiều hoạt động khác. Trong ảnh: Đoàn cồng chiêng tại lễ bỏ mả "Pơ thi" của dân tộc Gia Rai. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN


Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021 diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); với khoảng 200 gian hàng, trong đó có 150 gian hàng quảng bá sản phẩm kích cầu du lịch, giới thiệu thông tin của các tỉnh, thành phố, hãng hàng không, các khu, điểm du lịch tại Hà Nội và trên cả nước. Lễ hội do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp Sở Du lịch Hà Nội tổ chức diễn ra từ 16-18.4. Trong ảnh: Lễ hội Du lịch và Văn hoá ẩm thực Hà Nội năm 2021 thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương đến tham quan. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Chiều 18.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sàng lọc, làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy của hàng trăm đối tượng nam, nữ trong quán bar Enjoy ở quận 12, TP Hồ Chí Minh vào rạng sáng cùng ngày. Trong ảnh: Công an phát hiện hàng trăm người nghi vấn sử dụng ma túy tại quán bar Enjoy vào rạng sáng 18.4. Ảnh: TTXVN


Ngày 18.4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 13 cá thể cheo cheo do người dân bàn giao để cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên. Cheo cheo được sách đỏ Việt Nam năm 2000 xếp bậc V. Loài này thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong ảnh: 13 cá thể cheo cheo được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 18.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín để lựa chọn, lập danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 6 người là nữ, 4 người dưới 40 tuổi, 4 người ngoài Đảng, 1 người có trình độ tiến sĩ, 2 người là ĐBQH khóa XIV tái cử. Hội nghị bỏ phiếu kín thống nhất lựa chọn, lập danh sách 102 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. Đến hết ngày 18.4 - hạn cuối cùng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cấp xã trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua biên bản về kết quả bỏ phiếu kín để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ


Ngày 17.4, các phái đoàn tham dự vòng đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra tại Thủ đô Vienna (Áo) đều hoan nghênh những tiến triển mới trong các cuộc thảo luận. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60%, cao hơn nhiều lần so với mức 3,67% quy định trong thỏa thuận. Trong ảnh: Các phái đoàn tham dự vòng đàm phán Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) tại Vienna (Áo). Ảnh: THX/TTXVN


Thủ tướng Andrej Babis và Ngoại trưởng Jan Hamacek của Cộng hòa Séc ngày 17.4 tuyên bố nước này sẽ trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga do nghi ngờ các cơ quan tình báo của Nga có liên quan tới một vụ nổ kho đạn của quân đội Séc vào năm 2014. Bộ Ngoại giao Ukraine cùng ngày thông báo một nhà ngoại giao cấp cao tại Đại sứ quán Nga ở Kiev phải rời khỏi Ukraine trong vòng 72 giờ. Đây là động thái đáp trả của Kiev sau khi Moskva trục xuất nhân viên lãnh sự Ukraine tại St.Petersburg. Trong ảnh: Thủ tướng Andrej Babis (phải) và Ngoại trưởng Jan Hamacek tại cuộc họp báo ở Prague, Cộng hòa Séc. Ảnh: AFP/TTXVN


Quân đội Nigeria ngày 17.4 cho biết 5 binh sĩ đã thiệt mạng, 4 người bị thương và hàng chục người khác mất tích sau khi các phần tử thánh chiến có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công một căn cứ quân sự ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria. Trong ảnh: (tư liệu) Lực lượng an ninh Nigeria điều tra sau vụ tấn công do các phần tử thánh chiến tiến hành tại Maiduguri. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.4