Sự kiện nổi bật ngày 15.9

15/09/2021 21:46

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện nổi bật ngày 15.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 15.9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 138 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Các cơ quan Nội chính phải thật sự là những “Thanh bảo kiếm sắc bén và “Lá chắn vững chắc” để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội”. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 15.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Vào đầu cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga Yoshihide thông báo Nhật Bản hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine trong tháng 9.2021 và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, cảm ơn Thủ tướng Suga Yoshihide về công bố quyết định viện trợ bổ sung 400.000 liều vaccine nâng tổng số vaccine Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên 3,58 triệu liều. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp Nhật Bản; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì chuỗi cung ứng. Chủ tịch nước mong muốn tăng cường kết nối hai nền kinh tế hiệu quả, chất lượng gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 15.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Thủ tướng khẳng định, đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và trí thức khoa học và công nghệ nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đánh giá cao những thành tựu đạt được, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của khoa học và công nghệ nước nhà. Thủ tướng đặc biệt băn khoăn về tình trạng “chảy máu chất xám” hoặc không khai thác hết chất xám của đất nước. Do đó, Thủ tướng đề nghị, Liên hiệp nghiên cứu cụ thể nguyên nhân, tồn tại, gợi ý giải pháp thiết thực cho Chính phủ để giải quyết từng bước tình trạng này. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Chiều 15.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa, vật tư y tế do cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ 6.000 túi quà an sinh, trị giá tương đương 1,8 tỷ đồng; công ty Woongjin Foods ủng hộ 2.000 thùng nước gạo Hàn Quốc, trị giá 1 tỷ đồng; Điểm nhóm phường 9, quận Gò Vấp của Hội Thánh Tin lành Lời Sự Sống Việt Nam ủng hộ 1500 bộ đồ bảo hộ y tế, trị giá 140 triệu. Trong ảnh: Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp nhận tiếp nhận tượng trưng sự ủng hộ từ đại diện công ty Woongjin Foods. Ảnh: TTXVN


Sáng 15.9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam dưới hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Cuộc thi là một trong những phương thức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống, đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên cả nước. Trong ảnh: Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 15.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 11 đối tượng dùng hung khí nguy hiểm, đi xe máy đuổi đánh, chém nhau khiến khiến N.Đ.A (sinh năm 1997, trú tại số nhà 8/51 phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ) tử vong. Nhóm đối tượng này cũng gây náo loạn trên nhiều tuyến đường của thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Nguyễn Tùng Dương là người đã sử dụng dao nhọn dài khoảng 50 cm phóng trúng đầu anh N.Đ.A làm người này tử vong trên đường đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Tùng Dương tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN 


Ngày 15.9, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết đã tạm giữ hình sự Trương Ngọc Long (sinh năm 1980, trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc Chống người thi hành công vụ. Tối 14.9, sau khi uống rượu, Long điều khiển xe mô tô từ trong hẻm định ra ngoài đường nhưng lực lượng bảo vệ trực chốt "vùng xanh" không giải quyết. Long đã chửi bới và rút dao đâm vào lưng ông Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1951, bảo vệ dân phố khu vực 10, phường Tân An). Ngay sau đó, những người có mặt tại chốt nhanh chóng khống chế, tước hung khí của Long. Trong ảnh: Đối tượng Trương Ngọc Long tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Trưa 15.9, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hai Trường Tiểu học Tô Hiệu và THCS Ngô Gia Tự (TP Hải Dương) trong ngày đầu các cơ sở giáo dục được đón học sinh đầu cấp và cuối cấp đến trường. Đồng chí lưu ý mặc dù Hải Dương đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nhưng các cơ sở giáo dục không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục phải rà soát, hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí trường học an toàn. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, báo cáo sớm những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có biểu hiện ốm, ho, sốt với y tế địa phương. Hằng ngày duy trì vệ sinh khử khuẩn khuôn viên trường lớp, nhất là khu vệ sinh để hạn chế mầm bệnh phát sinh và lây lan. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng kiểm tra tại Trường Tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 15.9, UBND huyện Thanh Hà tổ chức khởi công công trình cầu Hương nối xã Tân Việt với xã Quyết Thắng (TP Hải Dương). Cầu dài khoảng 400 m bắc qua sông Hương, tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng do UBND huyện Thanh Hà làm chủ đầu tư; Công ty CP Xây dựng và Thương mại Việt Hoa (TP Hải Dương) thi công. Dự kiến đến đầu năm 2022 công trình hoàn thành. Đây là một trong 5 công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, tạo sự phát triển liên vùng trên địa bàn. Trong ảnh: Huyện Thanh Hà khởi công xây cầu Hương với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Ảnh: Minh Nguyệt


Sáng 15.9, tại Trung đoàn 125, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 150 công dân về từ Malaysia, đồng thời sử dụng 6 xe ô tô loại 45 chỗ vận chuyển, đưa công dân về bàn giao cho các các quân khu 4, 5, 7 và 9. Trước đó, chiều 25.8, có 151 công dân trở về từ Malaysia qua sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đã được Trung đoàn 125 tiếp nhận và tổ chức cách ly tại đơn vị theo quy định. Số công dân trên là người ở 42 tỉnh, thành phố, chủ yếu thuộc khu vực phía Nam. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm Y tế TP Chí Linh trao giấy chứng nhận cho công dân hoàn thành cách ly. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 15.9 thông báo nước này đã trở thành nước thứ 7 trên thế giới sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tự sản xuất. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thị sát vụ phóng thử tại một trung tâm thử nghiệm địa phương của Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD), vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản. SLBM được phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn, tại Trung tâm Thử nghiệm ADD Anheung ở tỉnh Nam Chungcheong. Tên lửa bay theo đúng khoảng cách đã định và nhắm chính xác mục tiêu. Trong ảnh: Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn của Hàn Quốc có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cần phải được đẩy nhanh trên toàn cầu để có thể ngăn chặn bùng phát một đại dịch ở những người không tiêm chủng. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 15/9 đã đưa ra lời kêu gọi trên trong “Thông điệp liên minh”. Phát biểu trước các nghị sĩ Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Chủ tịch von der Leyen cho biết tính tới cuối tháng 8, khoảng 70% dân số trưởng thành tại 27 nước thành viên EU đã được tiêm đủ liều vaccine. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng sau khi chiến dịch tiêm chủng có sự khởi đầu chậm chạp, song cũng cho thấy sự khác biệt lớn ngay trong khối khi có sự chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước thành viên. Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp) ngày 15.9. Ảnh: TTXVN 


Theo thông tin cập nhật về máy bay chở hàng mất liên lạc tại Indonesia, người phát ngôn Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay tại khu vực miền núi Wabu thuộc huyện Intan Jaya, tỉnh Papua. Hiện các đội tìm kiếm cứu hộ đang đến hiện trường. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia xác nhận máy bay Twin Otter 300 mang số hiệu PK-OTW của hãng Rimbun Air bị mất liên lạc sáng 15/9 tại huyện Intan Jaya. Máy bay này chở hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng với 3 người trên khoang. Nhiều khả năng toàn bộ người trên máy bay đã thiệt mạng. Trong ảnh: Hiện trường mảnh vỡ máy bay chở hàng Twin Otter 300 mang số hiệu PK-OTW của Hãng Rimbun Air, tại huyện Intan Jaya, tỉnh Papua, Indonesia. Ảnh: TWITTER/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.9