Sự kiện nổi bật ngày 15.1

15/01/2021 19:37

Hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình lớn tại TP Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 15.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 15.1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường…Các thành viên Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam thống nhất, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các chính sách liên quan đến người cao tuổi, gắn chặt với xóa nghèo đa chiều. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 15.1, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2021 của Chính phủ về "Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021" và công tác phục vụ nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì tại điểm cầu UBND thành phố. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Trong hai ngày 14-15.1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Đỗ Xuân Xuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Thứ trưởng Y tế, làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế đối với chuyên gia nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh vào địa bàn. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Lào Cai trong thời gian tới, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề, cần tiếp tục chú trọng kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn lối mở, tăng cường tuyên truyền, vận động công dân không nhập cảnh trái phép. Trong ảnh: Đoàn công tác động viên người dân tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 254. Ảnh: Hương Thu - TTXVN


Ngày 15.1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải hai cuộc thi Văn hay chữ tốt và Lớn lên cùng sách năm học 2020-2021. Kết quả cuộc thi Văn hay chữ tốt, em Lê Thảo Nguyên, Trường THCS Hoa Lư (quận 9) đã xuất sắc giành giải nhất khối 8-9 và em Lê Bảo Thi, Trường THCS Vân Đồn (quận 4) đoạt giải nhất khối 6-7. Tại cuộc thi Lớn lên cùng sách, giải nhất khối 8-9 đã thuộc về em Trần Nguyễn Thy Dung, Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý (quận 7); giải nhất khối 6-7 được trao cho em Đinh Gia Hân, Trường THCS Vân Đồn (quận 4). Trong ảnh: Đại diện Ban tổ chức trao giải Cuộc thi lớn lên cùng sách cho các em đoạt giải. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN


Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), năm 2021 dự báo vẫn là năm thị trường dệt may tiếp tục gặp khó khăn, bất định và phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch bệnh trên thế giới. Mục tiêu đặt ra của Vinatex trong năm nay sẽ hướng tới xuất khẩu đạt 39 tỷ USD, mục tiêu trung bình là 38 tỷ USD. Đây là mức kế hoạch cao tương đương với năm 2019, nhanh hơn thị trường chung từ 9 tháng đến 2 năm. Theo các dự báo của thế giới, thị trường dệt may phục hồi nhu cầu về mức của năm 2019 sớm nhất là Quý II.2022 và chậm nhất là Quý IV.2023. Chính vì vậy, 2021 vẫn còn là năm thị trường dệt may tiếp tục khó khăn. Trong ảnh: May hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản của Công ty CP may Hưng Việt, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tuy Đức) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Gia Long (24 tuổi) và Đinh Văn Thiều (26 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Tâm (Tuy Đức, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm (theo quy định tại điều 190, Bộ luật Hình sự 2015). Trước đó, ngày 14.1, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Tuy Đức) phối hợp với Công an xã Quảng Tâm bắt quả tang Đinh Gia Long và Đinh Văn Thiều đang có hành vi bán pháo nổ trái phép cho 1 đối tượng trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng hơn 11 kg pháo nổ các loại. Trong ảnh: Số pháo nổ các loại bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN


Vào khoảng 1 giờ 45 ngày 15.1, tại số nhà 28 phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến cháu P.T.T.H (sinh năm 2006, học sinh lớp 9C, trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Tiền Hải) tử vong. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu được 4 người ở tầng 2, khi tiếp cận được tầng 3 thì phát hiện cháu P.T.T.H đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tủ lạnh từ tầng 1. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 15.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và một số nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của TP Hải Dương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh TP Hải Dương phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng với các tổ chức tài trợ vốn dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương, đặc biệt là trình tự thủ tục, pháp lý, tiến độ triển khai. Khi thực hiện dự án phải đặc biệt quan tâm đến thiết kế, thi công hệ thống thu gom, xử lý nước thải của TP Hải Dương, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí đặt tên cầu vượt sông Thái Bình từ cuối đường Bùi Thị Xuân sang xã Tiền Tiến là cầu Bùi Thị Xuân và phương án xây dựng; cho ý kiến về dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và thiết kế xây dựng khu nhà ở xã hội để sớm di dời các hộ dân ở khu tập thể máy Bơm… Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 15.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tiếp và làm việc với ông Hidehisa Ikeda, chuyên gia bộ phận phát triển quốc tế của Tập đoàn Fujita (Nhật Bản). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao quyết định đầu tư dự án của Tập đoàn Fujita. Dự án phù hợp với chủ trương của tỉnh, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho chuyên gia, công nhân trong khu công nghiệp. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng thu hút, giữ chân nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nghe giới thiệu 1 dự án ở TP Hải Phòng do Tập đoàn Fujita đầu tư. Ảnh: Hạo Nhiên


Chiều 15.1, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2021, các cấp HND Hải Dương đổi mới tư duy, chủ động và sáng tạo hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó bám sát định hướng phát triển của tỉnh Hải Dương, cụ thể hóa các chiến lược phát triển phù hợp với thực tiễn hoạt động, phù hợp với sự phát triển của nông thôn mới, với cuộc sống sản xuất, sinh hoạt của nông dân. Đồng chí gợi ý HND các cấp phát huy vai trò nòng cốt, nêu gương trong phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch... Trong ảnh: Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba cho bà Phạm Thị Thu Bình, nguyên Chủ tịch HND tỉnh. Ảnh: Thành Long


Chiều 15.1, Thành ủy Chí Linh tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, TP Chí Linh tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh theo hướng đô thị sinh thái, thông minh. Không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phá vỡ cảnh quan; khẩn trương quy hoạch thành phố gắn với quy hoạch của tỉnh. Các dự án triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố…  Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho phường Chí Minh.  Ảnh: Minh Nguyệt


Chiều 15.1, đại diện một số sở, ban, ngành; một số nhà báo, phóng viên tiến hành bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2020. Căn cứ các thành tích đạt được, 5 huấn luyện viên, 11 vận động viên được bầu chọn tiêu biểu trong năm 2020. Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã trình diễn nhiều vũ khí tối tân của nước này, trong đó có cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), trong cuộc duyệt binh tối 14.1 ở trung tâm Bình Nhưỡng để chúc mừng thành công Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động vừa kết thúc. Các xe bọc thép dẫn đầu đoàn diễu binh, theo sau là các tên lửa chiến thuật tối tân. Máy bay chiến đấu bay theo đội hình và vẽ "số tám" trên bầu trời bằng pháo hoa để chào mừng Đại hội đảng lần thứ VIII. Trong ảnh: Đoàn xe chở các tên lửa chiến thuật trình diễn trong lễ duyệt binh chào mừng thành công của Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên ở Thủ đô Bình Nhưỡng tối 14.1. Ảnh: KCNA/TTXVN


Trung tâm Thủ đô Washington của Mỹ đã được đặt trong tình trạng phong tỏa ngày 15.1 khi hơn 20.000 binh sĩ có vũ trang của Cảnh vệ Quốc gia được triển khai sau vụ bạo loạn chết người tại Đồi Capitol và nguy cơ bạo lực gia tăng trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Cảnh sát trưởng Robert Contee cho biết Thủ đô Washington đang phải đối mặt với "mối đe dọa an ninh lớn" sau khi người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tấn công tòa nhà Quốc hội cách đây một tuần nhằm ngăn chặn các nghị sĩ xác nhận chiến thắng thuộc về ông Biden. Vụ việc đã làm 5 người thiệt mạng. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh vệ quốc gia Mỹ gác tại khu vực tòa nhà Quốc hội ở Washington, DC ngày 13.1. Ảnh: THX/TTXVN


Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), bà Dwikorita Karnawati đã cảnh báo nguy cơ sóng thần nếu dư chấn mạnh xảy ra sau trận động đất có độ lớn 6,2 rạng sáng 15.1 tại TP Majene, tỉnh Tây Sulawesi nước này. Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện đã có ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các cơ quan chức năng cho biết có thể còn nhiều người đang bị vùi lấp trong các tòa nhà bị đổ. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Tây Sulawesi , Indonesia, ngày 15.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.1