Công trình vi phạm tại xã Hồng Hưng mới tháo dỡ xong phần ngói chống nóng

12/06/2022 17:12

Chủ đầu tư công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng (Gia Lộc) mới thực hiện việc tháo dỡ nhưng chậm so với cam kết trước đó.


Đến chiều 12.6, công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng (Gia Lộc) mới tháo dỡ xong phần ngói chống nóng, chậm tiến độ so với cam kết trước đó

Theo quan sát của phóng viên, đến chiều 12.6, công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng do ông Nguyễn Tiến Dũng (TP Hà Nội) là chủ đầu tư mới tháo dỡ xong phần ngói chống nóng trên mái nhà.

Người trông coi công trình cho biết do công trình lớn, kết cấu phức tạp và chủ công trình muốn tận dụng một số nguyên vật liệu nên việc tháo dỡ chậm so với kế hoạch. Chủ công trình phấn đấu đến ngày 30.6 sẽ hoàn thành việc tháo dỡ. 

Theo cam kết trước đó với UBND xã Hồng Hưng, đến ngày 31.5, ông Dũng phải tháo dỡ hết công trình, hoàn lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 27.5, báo Hải Dương điện tử đưa tin "Yêu cầu chủ biệt thự ở Hồng Hưng tháo dỡ công trình vi phạm đúng cam kết". Bài viết phản ánh năm 2019, ông Dũng mua 14.326 m2 đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng. Toàn bộ diện tích này nằm trong ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án khu công nghiệp Gia Lộc. Ông Dũng đã tự ý san lấp, xây dựng các công trình gồm nhà 2 tầng (diện tích 374 m2), ao (diện tích 5.000 m2) và trồng cây.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công trình vi phạm tại xã Hồng Hưng mới tháo dỡ xong phần ngói chống nóng