Cắt điện, nước sinh hoạt các hộ vi phạm đất đai ở xã Cộng Lạc

02/06/2022 09:27

Ngày 1.6, các hộ tự ý san lấp, dựng hàng quán trên đất nông nghiệp tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) đã bị cắt điện, nước sinh hoạt.

>>> Cộng Lạc chưa xử lý dứt điểm vi phạm đất đai

Huyện Tứ Kỳ đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với các hộ cố ý vi phạm ở đây.

Trước đó, ngày 10.5, UBND huyện Tứ Kỳ đã đề nghị 2 Công ty TNHH: Điện Phú Mỹ, Nước sạch Cộng Lạc yêu cầu ông Nguyễn Văn Lưu và ông Vũ Mạnh Cường (cùng ở xã Cộng Lạc), là người dân mua lại điện, nước của 2 doanh nghiệp trên để bán cho các hộ dân vi phạm pháp luật đất đai ở thôn Hàm Hy, dừng việc cấp điện, nước cho các hộ này.

Ngày 17.3, báo Hải Dương đăng bài “Cộng Lạc chưa xử lý dứt điểm vi phạm đất đai” phản ánh việc 41 hộ tự ý san lấp, dựng hàng quán trên đất nông nghiệp ở thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc nhưng chưa được xử lý dứt điểm. UBND xã Cộng Lạc và UBND huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu các hộ tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 31.5 mới có 6 hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm và chấp hành nộp phạt. 

NGHĨA AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cắt điện, nước sinh hoạt các hộ vi phạm đất đai ở xã Cộng Lạc