630 ha lúa ở Chí Linh bị ngập do mưa lớn

23/07/2021 11:22

Mưa lớn đã khiến 630 ha lúa ở Chí Linh bị ngập. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi TP Chí Linh đang tích cực bơm tiêu úng cho diện tích lúa này.


 630 ha lúa ở TP Chí Linh bị ngập, trong đó có 460 ha bị ngập trắng

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) tỉnh, từ đêm 22.7 đến trưa 23.7, các khu vực trên địa bàn Hải Dương đã có mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất tại TP Chí Linh với hơn 140 mm. Mưa lớn đã khiến 630 ha lúa của TP Chí Linh bị ngập. Đáng chú ý có 460 ha lúa bị ngập trắng, 170 ha lúa ngập phất phơ. Diện tích bị ngập chủ yếu ở các phường Nhân Huệ, Cổ Thành, Văn An, Chí Minh, Văn Đức, An Lạc, Thái Học, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Tân Dân, Đồng Lạc... 


Trạm bơm Hoàng Tiến vận hành hết công suất để tiêu úng cho các diện tích lúa ở địa phương bị ngập

Xí nghiệp KTCTTL TP Chí Linh đã vận hành 37 máy bơm ở 5 trạm bơm gồm: Hoàng Tiến, Bát Giáo, Kênh Trung, Nhân Huệ và trạm bơm An Bài; đồng thời kết hợp tiêu tự chảy qua các cống Vạn Thắng, Kỳ Đặc, Văn Đức, Đạo Xá để tiêu úng cho các diện tích lúa và rau màu bị ngập. Xí nghiệp tiếp tục theo dõi sát các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố để bảo đảm an toàn hồ đập.


Các địa phương khác chủ động tháo gạn nước qua cống để đề phòng ngập úng

Tại các địa phương khác, Xí nghiệp KTCTTL cấp huyện đã gạn tháo nước qua cống dưới đê ra hệ thống sông ngoài và qua hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải để chủ động chống ngập úng cho diện tích lúa mới cấy và rau màu. Hiện mực nước trong đồng dao động từ 0,5 - 1,1 m. 

Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ngày 23 - 24.7, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 - 70 mm.

THÀNH LONG -TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
630 ha lúa ở Chí Linh bị ngập do mưa lớn