Tổng thu từ mô hình sản xuất tích tụ ruộng của Bình Giang đạt từ 110-150 triệu đồng/ha/năm

18/08/2022 20:10

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Giang, năm nay, toàn huyện có 21 cơ sở tích tụ ruộng đất (TTRĐ) với diện tích hơn 240 ha, tăng 6 cơ sở so với năm 2021.

Các cơ sở TTRĐ có diện tích tối thiểu từ 5 ha trở lên tập trung ở các xã Thái Dương, Long Xuyên, Nhân Quyền, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng, Long Xuyên, Hùng Thắng, Thái Học, Cổ Bì, Tân Việt. Đặc biệt có 2 mô hình TTRĐ với quy mô lớn trên 20 ha ở xã Tân Hồng và Thúc Kháng. Bình Giang là địa phương có nhiều mô hình TTRĐ thứ hai trong tỉnh (sau Thanh Miện).

Số mô hình TTRĐ tăng do sản xuất quy mô nhỏ hiệu quả kinh tế thấp nên nhiều hộ không cấy mà chuyển sang cho thuê ruộng đất. Các mô hình sau khi tích tụ được chuyển sang cấy lúa, trồng rau hoặc nuôi thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả thay vì chỉ cấy lúa như trước. Mỗi năm, các mô hình đạt giá trị sản xuất từ 110-150 triệu đồng/ha, một số mô hình cho giá trị cao tới 200 triệu đồng/ha.

KHÁNH HÒA

(0) Bình luận
Tổng thu từ mô hình sản xuất tích tụ ruộng của Bình Giang đạt từ 110-150 triệu đồng/ha/năm