Bão số 2 di chuyển rất nhanh, từ chiều tối 10.8 miền Bắc mưa to

10/08/2022 06:11

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4 giờ ngày 10.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo từ 4 giờ đến 16 giờ ngày 10.8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Trong ngày và đêm 11.8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm; khu vực Nghệ An có lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều nay đến ngày mai, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 12.8.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10.8:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Mưa rào và giông vài nơi; từ chiều nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày có mưa rào và giông vài nơi; riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều nay cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Hà Nội

Ngày nắng; từ chiều có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Khu vực Hải Dương

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối 10.8 đến ngày 12.8, khu vực Hải Dương có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông (cường độ mưa lớn tập trung vào đêm 10 ngày 11.8). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng khu đô thị và các nơi trũng thấp.

Lượng mưa từ chiều tối 10.8 đến ngày 12.8 phổ biến ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà ở mức 100-150mm, có nơi cao hơn.

Lượng mưa ở TP Hải Dương và các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang ở mức 80- 120mm.

Vietnamnet - PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 2 di chuyển rất nhanh, từ chiều tối 10.8 miền Bắc mưa to