Thông xe cầu Triều

01/01/2021 12:07

​Sáng 1.1.2021, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 thị xã Kinh Môn.


Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương cắt băng thông xe cầu Triều

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Dự lễ thông xe, về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái  phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái khẳng định, lễ thông xe cầu Triều và đường dẫn nối thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn được tổ chức trong không khí phấn khởi của các cấp, các ngành và nhân dân 2 tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020, tạo tiền đề phát triển trong giai đoạn mới. Đây là sự kiện quan trọng chào đón năm mới 2021 và chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Dự án cầu Triều và đường dẫn hai đầu cầu là tuyến kết nối giao thông mong ước nhiều năm nay của nhân dân 2 tỉnh. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo hoàn thành xây dựng cầu Triều; biểu dương các chủ đầu tư, cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công của 2 tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành công trình đạt chất lượng, vượt tiến độ đề ra.

Nhiều năm qua, tỉnh Hải Dương và Quang Ninh luôn đoàn kết gắn bó, hợp tác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh thường xuyên phối hợp và ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái mong muốn sự gắn kết và hợp tác giữa 2 tỉnh ngày phát triển; tiếp tục xây dựng các dự án kết nối để phát triển kinh tế - xã hội khu vực.


Người dân 2 tỉnh phấn khởi khi dự án đã hoàn thành, thông xe sớm hơn kế hoạch 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Cơ quan chuyên môn của 2 tỉnh tiếp tục đề xuất các biện pháp quản lý, quy hoạch phát triển để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, bảo đảm an toàn giao thông toàn tuyến. 


Đoàn xe lưu thông trên đường

Dự án cầu Triều và đường dẫn phía tỉnh Quảng Ninh được tỉnh này đầu tư 430 tỷ đồng; tỉnh Hải Dương đầu tư 257 tỷ đồng xây dựng đường dẫn phía thị xã Kinh Môn. Cầu Triều dài 750 m có điểm đầu tại km 51+641 thuộc địa phận xã Hồng Phong (Đông Triều), điểm cuối tại km3+20 thuộc địa phận xã Thất Hùng (Kinh Môn). Cầu có 12 nhịp, mặt cầu rộng 12 m. Cầu Triều được khởi công xây dựng ngày 5.10.2019, hoàn thành trước 6 tháng so với kế hoạch. Phần đường dẫn phía tỉnh Quảng Ninh dài hơn 2 km, phần đường dẫn phía Hải Dương dài 5,2 km quy mô đường cấp III đồng bằng.

Cầu Triều và đường dẫn hai đầu cầu có vị trí quan trọng, kết nối giao thông tỉnh Hải Dương với Quảng Ninh, tạo huyết mạch cùng với cầu Mây kết nối quốc lộ 18 và quốc lộ 5, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; rút ngắn khoảng cách về vận tải, tăng cường giao lưu hàng hóa, du lịch.


Sau lễ thông xe cầu Triều, rất đông người dân 2 địa phương lưu thông qua cầu. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn tặng bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thi công dự án.

NGUYỄN LAN -THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Thông xe cầu Triều