Dự án cầu Quang Thanh vướng mặt bằng phía huyện An Lão 

26/11/2020 14:23

​Chiều 25.11, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng lãnh đạo huyện Thanh Hà đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Quang Thanh.


Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Quang Thanh

Đến nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành 69/73 cọc khoan nhồi và 6 trụ gồm 2 trụ chính ở giữa sông, 4 trụ phía bờ Hải Dương. Mố cầu phía Hải Dương đã thi công xong, hiện còn 4 cọc chưa làm do vướng mố M1 phía bờ An Lão. Nhà thầu đang thi công mố trụ, đúc dầm, đường dẫn, ước khối lượng thực hiện đạt 41% giá trị hợp đồng. Vướng mắc lớn nhất của dự án cầu hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phía bờ huyện An Lão.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho rằng việc chậm trễ trong công tác GPMB phía bờ An Lão đang ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. Huyện An Lão cần tập trung GPMB, xây dựng các phương án cụ thể để trong quá trình thực hiện không phát sinh khiếu kiện, phấn đấu đến trước ngày 31.12 tới phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đề nghị Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu tập trung nhân lực, huy động thiết bị, phương tiện, tổ chức các mũi thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình.

Cầu Quang Thanh qua sông Văn Úc nối xã Quang Hưng, huyện An Lão (TP Hải Phòng) với xã Thanh Cường (Thanh Hà) được khởi công tháng 5.2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 5.2021. Cầu dài 536 m, rộng 12 m, được xây dựng với kinh phí 398,6 tỷ đồng từ ngân sách TP Hải Phòng.

ĐỨC ANH

(0) Bình luận
Dự án cầu Quang Thanh vướng mặt bằng phía huyện An Lão