Chủ tịch Hội Khuyến học nhiệt tình, trách nhiệm

10/06/2021 16:51

Mười lăm năm hết mình với công tác khuyến học, khuyến tài, bà Tô Tuyết Mai (71 tuổi), Chủ tịch Hội Khuyến học xã Kim Anh (Kim Thành) luôn lấy cơ sở làm trọng tâm phát triển.


Bà Mai ghi chép cẩn thận những hoạt động của hội

Sau gần 36 năm công tác tại Trường THCS Kim Anh, năm 2005 khi nghỉ hưu, bà Mai quyết định gắn bó với công tác khuyến học tại thôn Quyết Thắng của xã. Nhiều năm liền bà Mai đưa phong trào khuyến học của Quyết Thắng dẫn đầu xã với số hội viên đông nhất trong 7 thôn.

Từ năm 2014 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch Hội Khuyến học xã Kim Anh, bà Mai tiếp tục phát huy sự sáng tạo, năng nổ phát triển phong trào khuyến học toàn xã. Năm 2021, bà tham mưu UBND xã cho phép Hội Khuyến học nâng mức vận động toàn dân ủng hộ Quỹ Khuyến học địa phương từ 10.000 đồng/hộ/năm (thực hiện từ năm 2013) lên 20.000 đồng/hộ/năm.

Ngoài sự đóng góp của các hội viên, bà Mai vận động con em quê hương đang làm ăn xa, các doanh nghiệp trong xã tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến học. Với cách làm đó, Quỹ Khuyến học xã thường xuyên có gần 600 triệu đồng. Từ hiệu quả của hoạt động khuyến học tại địa phương, UBND xã Kim Anh cũng tăng kinh phí cấp cho hoạt động của hội lên 12 triệu đồng vào năm 2020. Trước đó, mức hộ trợ hằng năm là 6-7 triệu đồng.

Trong hoạt động khuyến học, bà Mai đặc biệt quan tâm tới học sinh khó khăn. Mỗi năm, Hội Khuyến học xã khen thưởng từ 1-10 học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập. Trong 5 năm 2015-2020, hội đã trao thưởng cho 3.308 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, học sinh tiên tiến, học sinh nghèo vượt khó. Riêng năm 2020, hội khen thưởng 776 học sinh giỏi các cấp, học sinh có điểm thi đại học từ 18 điểm trở lên, 7 thầy cô giáo có thành tích tốt...

Hiệu quả từ phong trào khuyến học của địa phương đã thu hút ngày càng đông người tham gia Hội Khuyến học xã Kim Anh. Được thành lập năm 2001 với khoảng 100 thành viên, đến nay hội đã có 3.710 thành viên, chiếm 47,1% số dân toàn xã. Trong đó có 2 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, hàng trăm thạc sĩ, cử nhân. Xã có 32 trong tổng số 35 dòng họ có Ban Khuyến học, Quỹ Khuyến học, tổ chức hoạt động thường xuyên; 7 chi hội khuyến học thôn, 3 chi hội khuyến học nhà trường và 1 chi hội khuyến học tổ công đoàn cơ quan cấp xã.

Hội Khuyến học xã Kim Anh được Hội Khuyến học tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019 và là một trong những hội cơ sở được giao thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”.

Với những đóng góp tiêu biểu, năm 2020, bà Mai được UBND huyện tặng giấy khen về công tác khuyến học. Bà cũng vinh dự được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của huyện Kim Thành.

Ông Nguyễn Trọng Khiên, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Kim Thành nhận xét phong trào khuyến học, khuyến tài của xã Kim Anh không chỉ nổi bật trong huyện mà còn ở cấp tỉnh. Có được thành tích này phải nhắc đến vai trò quan trọng của bà Tô Tuyết Mai.

HẢI HÒA

(0) Bình luận
Chủ tịch Hội Khuyến học nhiệt tình, trách nhiệm