Một người quê Hải Dương lọt vào bảng xếp hạng 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

17/11/2020 12:50

Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức xếp hạng thứ 5.789 trong tổng số 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 do Tạp chí PLoS Biology của Mỹ công bố.

Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1963, quê ở thôn Huề Trì, phường An Phụ, Kinh Môn) đang sinh sống ở TP Hà Nội, Trưởng Ban Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội) xếp hạng thứ 5.789 trong tổng số 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 do Tạp chí PLoS Biology của Mỹ công bố.  

Ngoài tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, đợt này Việt Nam còn có 2 nhà khoa học khác cũng lọt vào bảng xếp hạng trên.

Tạp chí PLoS Biology công bố thứ hạng 10.000 nhà khoa học dựa trên nghiên cứu về công cụ đo lường từ dữ liệu 100.000nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất (từ nguồn dữ liệu của Scopus). Việc xếp hạng dựa trên 6 chỉ số về trích dẫn gồm tổng số trích dẫn, chỉ số Hirsch h-index, chỉ số Schreiber hm-index, số trích dẫn cho các bài báo đăng với tư cách là tác giả duy nhất, số trích dẫn cho các bài báo là tác giả duy nhất hoặc tác giả đầu tiên và số trích dẫn cho các bài báo là tác giả duy nhất, đầu tiên hoặc cuối cùng. Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một người quê Hải Dương lọt vào bảng xếp hạng 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới