Vào tù ra tội vì trộm cắp tài sản

29/08/2021 09:04

Bỏ học giữa chừng, không có công ăn việc làm, dù nhiều lần vào tù ra tội nhưng đôi bạn không chịu tu tỉnh mà tiếp tục dính vào vòng lao lý.


Bị cáo Ngọc tại tòa

Sẵn sàng đi cướp

Trong khoảng thời gian từ ngày 24.9-23.10.2020, Nguyễn Công Tú (sinh năm 1988, ở thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) cùng Đỗ Đình Ngọc (sinh năm 1989, ở thôn An Lý, xã Hưng Long, Ninh Giang) phối hợp với nhau gây ra 2 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản.

Sáng 24.9.2020, Tú đi xe máy từ chỗ ở đến rủ Ngọc lượn quanh khu vực xem có ai sơ hở thì trộm cắp. Tú và Ngọc đi lòng vòng nhiều nơi, cuối buổi chiều đến khu vực chùa Đông Hải (ở thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, Ninh Giang) thì thấy chị Nguyễn Thị L. đang đi xe máy theo hướng ngược chiều, đang gọi điện thoại. Cả ngày đi lang thang chưa kiếm được gì, hai tên thấy đây là "miếng mồi" ngon liền nảy sinh ý định cướp giật. Chúng lái xe chạy qua chị L. khoảng 50 m. Sau đó, Ngọc lái xe quay lại, tăng ga đuổi theo, áp sát bên phải xe của chị L. và nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi đưa cho Tú cầm, phi xe bỏ chạy. Chị L. hô hoán và đuổi theo nhưng không kịp. Ngọc chở Tú bỏ chạy đến thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) bán chiếc điện thoại vừa cướp được cho một người đàn ông đi đường không quen biết với giá 1 triệu đồng. Hai đối tượng chia nhau số tiền trên tiêu xài hết.

Không có tiền ăn tiêu, sáng 23.10.2020, Tú lại đi xe máy đến rủ Ngọc cùng đi trộm cắp tài sản. Khoảng 8 giờ 20, hai đối tượng đi đến cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Nguyễn Thanh C. (ở thôn Văn Diệm, xã Hưng Long). Tại đây, Tú vào cửa hàng mua một bao thuốc lá, một gói bỏng ngô, còn Ngọc đứng bên ngoài chờ. Nhìn xung quanh, Ngọc thấy trong cửa hàng của anh C. có hai chiếc lồng nuôi chim cu gáy để trên nóc tủ cấp đông. Nhân lúc chủ nhà không để ý, Ngọc nhanh tay lấy một chiếc lồng chim để ở phía bên ngoài rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Tú và Ngọc mang lồng chim vừa ăn trộm đến nhà một người dân ở khu vực cầu Tràng Thưa, thuộc xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) bán được 200.000 đồng rồi chia nhau.

Kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, chiếc điện thoại di động mà các đối tượng Tú, Ngọc cướp giật của chị L. trị giá 1,55 triệu đồng. Chiếc lồng cùng con chim cu gáy 4 năm tuổi hai đối tượng lấy của anh C.  trị giá 1,195 triệu đồng.

Quá khứ bất hảo

Trong vụ cướp giật tài sản, đối tượng Ngọc là người nảy sinh ý định trước, trực tiếp thực hiện hành vi nên giữ vai trò chính, Tú là đồng phạm với vai trò giúp sức. Trong vụ trộm cắp tài sản, Tú là người chủ động chuẩn bị phương tiện xe máy đến đón Ngọc, bảo Ngọc vào lấy tài sản nên giữ vai trò chính, Ngọc đồng phạm với vai trò là người thực hành.

Với hành vi phạm tội trên, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xử phạt Ngọc 3 năm 9 tháng tù về tội cướp giật tài sản, 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 4 năm 4 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản tại bản án số 17/2021/HSST ngày 10.6.2021 của Tòa án Nhân dân TP Hưng Yên (Hưng Yên), bị cáo Ngọc phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 6 năm 4 tháng tù.

Bị cáo Tú bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản, 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 4năm 2 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 2 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản tại bản án số 20/2021/HSST ngày 17.6.2021 của Tòa án Nhân dân TP Hưng Yên (Hưng Yên), bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 6 năm 5 tháng tù.

Ngoài hình phạt trên, nhiều năm nay, Ngọc và Tú có "thành tích" ở tù khiến nhiều người phải giật mình. Từ năm 2008-2017, Ngọc 6 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản, năm 2014 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Tú cũng có "chiến tích" đầy mình khi cũng trong khoảng thời gian trên có 6 lần đi tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

DANH TRUNG-TIẾN LINH 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vào tù ra tội vì trộm cắp tài sản