Đình La Đôi được xếp hạng di tích cấp tỉnh

02/05/2022 07:00

Đình La Đôi ở thôn La Đôi, xã Hợp Tiến (Nam Sách) được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh. 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Sách trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo địa phương 

Sáng 1.5, xã Hợp Tiến tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình La Đôi. 

Theo sắc phong, tại trang La Đôi có hai anh em con chú, con bác ruột dòng họ La tên là La Tuyên và La Thành văn võ song toàn, có công đánh giặc Ai Lao. Một ngày, hai anh em họ La về đến La Đôi, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa to gió lớn, sấm sét đùng đoàng suốt ba ngày đêm, hai vị tướng họ La đã về trời. Khi gió yên mưa tạnh, nhân dân La Đôi chỉ thấy hai ngôi mộ lớn ở đầu làng, nhân dân gọi đó là đống Thần. Từ đó, nhân dân làng La Đôi xây dựng miếu thờ và suy tôn hai vị tướng họ La là Thành Hoàng làng. Sau này, nhân dân xây dựng miếu thành đình làng để thờ 2 vị Thành hoàng làng.

Đình làng La Đôi còn thờ quan nghè, tiến sĩ Phạm Đồng Viện, người trong làng thi đỗ tiến sĩ vào năm 1766 dưới triều vua Lê Hiển Tông. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của địa phương trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Đình La Đôi nằm trên khuôn viên rộng gần 2.000 m2. Lúc đầu, đình là ngôi miếu nhỏ, đến thời Hậu Lê (thế kỷ XVIII) được xây dựng lại khang trang, kiến trúc kiểu chữ đinh gồm 5 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Vào những năm 60 của thế kỳ XX, di tích bị hạ giải. Đến năm 1991, chính quyền và nhân dân xây dựng lại. Năm 2002, di tích được trùng tu 5 gian đại bái, năm 2004 trùng tu 3 gian hậu cung.

Đình còn lưu giữ một số cổ vật giá trị như: 3 bát hương gốm Phù Lãng thời Hậu Lê; 3 bộ ngai bài vị, 2 đài cơm, 2 bộ kiệu bát cống, mâm triện, hòm sắc, long đình, cuốn thần tích, mũ đồng và 5 tấm bia đá có niên đại vào thời Nguyễn. Lễ hội chính của đình làng diễn ra từ ngày 12-14.2 âm lịch.

Ngày 12.1 vừa qua, đình La Đôi được UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên địa phương chưa tổ chức đón bằng xếp hạng di tích.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đình La Đôi được xếp hạng di tích cấp tỉnh