Đền thờ vua Lê Đại Hành được đưa vào quần thể di tích đền Cao

15/04/2022 16:00

Ngày 15.4, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký Quyết định số 890 /QĐ-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Quyết định số 601 ngày 2.3.2018 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa đền thờ vua Lê Đại Hành vào quần thể di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Cao

Theo quyết định này, đền thờ vua Lê Đại Hành đã được đưa vào quần thể di tích đền Cao An Lạc, phường An Lạc (Chí Linh). Trước đó, tại Quyết định số 601, quần thể di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Cao được công nhận di tích quốc gia, nhưng chỉ bao gồm các đền Cao, Bến Tràng, Bến Cả và đền Cả.

Việc đưa đền thờ vua Lê Đại Hành vào quần thể di tích đền Cao An Lạc là phù hợp lịch sử và nguyện vọng của nhân dân địa phương. Nguyên nhân do các di tích đều có mối liên hệ chặt chẽ về lịch sử, địa lý, không gian văn hóa và nằm trên 2 ngọn núi liền kề. Quần thể di tích đền Cao nằm trên núi Thiên Bồng (do vua Lê Đại Hành đặt tên), còn đền thờ vua Lê Đại Hành nằm trên ngọn núi Bàn Cung (nơi bàn kế sách đánh giặc). Khu vực này là đại bản doanh của vua Lê Đại Hành - người chỉ huy và là linh hồn cuộc kháng chiến chống giặc Tống tại Dược Đậu Trang (nay là phường An Lạc) vào năm 981. Đền Cao, đền Bến Tràng, đền Bến Cả, đền Cả là nơi thờ 5 vị tướng họ Vương giúp vua Lê Đại Hành đánh giặc.

Tháng 12.2021, Báo Hải Dương đăng bài "Sớm đưa đền thờ vua Lê Đại Hành vào quần thể di tích đền Cao", phản ánh nguyện vọng của nhân dân cần đưa đền thờ vua Lê Đại Hành vào quần thể di tích đền Cao.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đền thờ vua Lê Đại Hành được đưa vào quần thể di tích đền Cao