Bảo tàng tỉnh tiếp nhận 24 cối đá

30/05/2022 16:10

Bảo tàng tỉnh Hải Dương mới tiếp nhận 24 chiếc cối đá từ nhiều gia đình ở thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên (Kim Thành).

Cối đá được di chuyển từ sân vườn gia đình bà Nguyễn Thị Tám ở thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên (Kim Thành) vào ngày 27.5

Trong đó có 21 chiếc cỡ lớn (cao từ 30-45cm, đường kính miệng từ 43-58cm, lòng sâu 45-50cm, trọng lượng từ 100-200 kg) dùng để giã gạo và 3 chiếc cỡ nhỏ (cao từ 15-19cm, đường kính miệng từ 23-27cm, lòng sâu 12-18cm, trọng lượng từ 20-30 kg) dùng để giã cua... Cối được chế tác từ đá xanh nguyên khối, chủ yếu mua từ các thương lái trước những năm 1990, trải qua quá trình sử dụng, một số cối không còn nguyên vẹn (thủng đáy, sứt, vỡ miệng…).

Sắp xếp vị trí trưng bày cối đá tại Bảo tàng tỉnh

Bà Nguyễn Thị Tám ở thôn Quỳnh Khê là người bàn giao nhiều cối đá nhất với tổng số 15 chiếc.

Cối đá một thời gian dài được coi là vật “gia bảo”, là dụng cụ phổ biến, không thể thiếu đối với mỗi gia đình nông dân Việt Nam. 

Số cối đá trên sẽ được Bảo tàng tỉnh gìn giữ và giới thiệu cho khách tham quan. 

HOÀNG HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo tàng tỉnh tiếp nhận 24 cối đá