Qua hội nghị hiệp thương lần 3: Bảo đảm đủ cơ cấu, thành phần, chất lượng

20/04/2021 11:34

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, nhiều địa phương trong tỉnh có tỷ lệ ứng cử viên có trình độ cao, bảo đảm về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ứng cử.


Đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bỏ phiếu kín lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp tỉnh được tổ chức chiều 18.4 đã lựa chọn, lập danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và 102 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Lựa chọn kỹ lưỡng   

Hội nghị đã thống nhất lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín để lựa chọn, lập danh sách người ứng cử. 

Trước đó, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, lựa chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử. Sau khi thống nhất cao bằng hình thức biểu quyết cho 15 người xin rút, thôi không ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh do có lý do chính đáng, hội nghị đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ một số vấn đề liên quan đến quy trình công tác bầu cử và kê khai hồ sơ của 2người tự ứng cử. Do 2 người tự ứng cử ĐBQH, trong đó có 1người đồng thời ứng cử đại biểu HĐND tỉnh kê khai chưa thống nhất, thiếu trung thực trong hồ sơ ứng cử nên hội nghị không lựa chọn, lập vào danh sách. 

Từ kết quả bỏ phiếu kín, hội nghị đã thống nhất cao lựa chọn, lập danh sách 13 người đang làm việc, công tác tại tỉnh đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và 102 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với 4 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, Hải Dương có tỷ lệ người ứng cử ĐBQH gấp gần 1,9 lần so với số ĐBQH được bầu là 9. 

Số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII gấp gần 1,62 lần số đại biểu được bầu, bảo đảm về cơ cấu, thành phần theo phân bổ sau hội nghị hiệp thương lần 1.  

Cùng với cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, đồng ý cho 85 người xin rút, thôi không ứng cử; lập danh sách 678người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Chất lượng cao 

Qua hội nghị hiệp thương lần 3, cơ cấu phân bổ, thành phần trong danh sách ứng cử ĐBQH đã bám sát cơ cấu thống nhất từ sau hiệp thương lần thứ nhất. Văn phòng Tỉnh ủy có 4 người, trong đó 2 ứng cử viên là Thường trực Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh có 3 ứng cử viên; Sở Tư pháp 3 ứng cử viên; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 2 ứng cử viên và Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh có 1 ứng cử viên. Các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Trong danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV có 6 người là nữ, đạt 46,15%, tương đương so với nhiệm kỳ trước; 3 người dưới 40 tuổi, đạt 23,08%; 4 người ngoài Đảng, đạt 30,76%, tăng 2 người ngoài Đảng so với nhiệm kỳ trước; 2 người có trình độ tiến sĩ, 2 người là ĐBQH khóa XIV tái cử (chiếm 15,38%). 

Trong số 102 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII có 37 người là nữ, chiếm 36,27% (tăng 1người so với nhiệm kỳ trước); 31 người ngoài Đảng, chiếm 30,39%; nhiều người dưới 40 tuổi. 52 người ứng cử có trình độ thạc sĩ trở lên, chiếm 50,98% (tăng 5 người so với nhiệm kỳ trước); 31 người là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI tái cử. 

So với nhiệm kỳ trước, số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII giảm 2 người. Tuy nhiên, việc giảm số lượng không ảnh hưởng đến cơ cấu kết hợp của ứng cử viên do số ứng cử viên ở khu vực ngoài cơ quan quản lý nhà nước tăng. Trong số 102 người có 8 người thuộc khối các cơ quan của Đảng, chiếm 7,84%; khối cơ quan dân cử 16 người, chiếm 15,68%; khối các cơ quan quản lý nhà nước 12 người, chiếm 11,76%; khối Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội 11 người, chiếm 10,78%; khối cấp huyện 21 người, chiếm 20,59%; khối an ninh - quốc phòng 2 người, chiếm 1,96%; các tổ chức sự nghiệp 6 người, chiếm 5,88%; các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp 12 người, chiếm 11,76%; các tổ chức kinh tế 10 người, chiếm 9,8%; khối xã, phường, thị trấn 2 người, chiếm 1,96%...

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, nhiều huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ ứng cử viên có trình độ cao, bảo đảm về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ứng cử. Ủy ban Bầu cử cấp huyện đang tổng hợp kết quả hiệp thương lần 3 ở cấp xã.

PV

(0) Bình luận
Qua hội nghị hiệp thương lần 3: Bảo đảm đủ cơ cấu, thành phần, chất lượng