Phạt tù hai chị em trong vụ tàng trữ ma túy lớn nhất trên địa bàn huyện Gia Lộc

04/08/2021 17:02

Đoàn Thị Cúc và Đoàn Văn Linh phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Riêng Linh còn tàng trữ súng tự chế.

>>> Mưu trí triệt phá tụ điểm ma tuý lớn

>>> Công an Gia Lộc triệt phá tụ điểm nổi cộm về ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng

Sáng 4.8, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Đoàn Thị Cúc (sinh năm 1983) 15 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Đoàn Văn Linh (sinh năm 1989) 13 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đây là hai chị em trong vụ án tàng trữ ma tuý lớn nhất trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Cúc và Linh cùng ở nhà bà Đoàn Thị Ngát tại khu 6, thị trấn Gia Lộc. Hồi 11 giờ 5 ngày 28.7.2020, tại nhà bà Ngát, Cúc bán 0,017 g heroin cho Vũ Văn Trịnh (sinh năm 1991, ở thôn Tòng Hóa, xã Đoàn Kết, Thanh Miện) với giá 100.000 đồng; bán 0,029 g heroin cho Phạm Văn Hưng (sinh năm 1977, ở thôn An Vệ, xã Đức Xương, Gia Lộc) với giá 100.000 đồng. Trong lúc các đối tượng đang mua bán thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang.

Ngoài số heroin trên, cơ quan điều tra còn thu giữ 12,844 g methamphetamine do Cúc mua về để bán và 26,255 g heroin do Đoàn Văn Linh mua và nhờ Cúc bán hộ; 1 khẩu súng tự chế Linh cất giấu.

NGUYỄN THỊ THU

(0) Bình luận
Phạt tù hai chị em trong vụ tàng trữ ma túy lớn nhất trên địa bàn huyện Gia Lộc