Mua ma túy về sử dụng, 2 đối tượng lĩnh án

27/08/2021 19:35

Mua ma túy về chưa kịp sử dụng, các đối tượng Bùi Văn Dù và Phạm Đình Nam phải trả giá với hành vi phạm tội của mình.

Phiên tòa xét xử các bị cáo Dù và Nam

Sáng 27.8, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự các bị cáo: Bùi Văn Dù (22 tuổi, ở xóm Khiềng, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình), Phạm Đình Nam (33 tuổi, ở số nhà 12, khu dân cư số 3, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng) cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do có nhu cầu sử dụng ma túy, tối 14.7.2021, đối tượng Dù đi xe khách từ cổng khu công nghiệp Tân Trường đến gầm cầu vượt vào khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng) mua của một người đàn ông không quen biết 1 gói heroin với giá 200.000 đồng.

Khoảng 19 giờ 25 cùng ngày, khi đối tượng Dù về đến phòng trọ ở thôn Thượng, xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) thì bị Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Số ma túy đối tượng Dù cất giấu có trọng lượng 0,205 g heroin.

Tối 13.5.2021, đối tượng Nam gọi điện thoại cho một nam thanh niên không rõ nhân thân, có biệt danh "cò Sinh" nhờ mua hộ 150.000 đồng ma túy dạng đá và hồng phiến để sử dụng. "Cò Sinh" đồng ý và hẹn giao ma túy cho Nam tại khu vực cầu Sen, thuộc địa phận xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng).

Khoảng 21 giờ cùng ngày, đối tượng Nam đi bộ đến khu vực hàng rào ngăn đường đi cầu Sen ra Quốc lộ 38, gần chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh đặt tại xã Ngọc Liên thì được nam thanh niên đưa cho một vỏ túi kẹo, bên trong có một túi nilon màu trắng và một viên hồng phiến.

Đối tượng Nam cất giấu ma túy đi về, khi đến chốt kiểm dịch đã bị lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Tổng số ma túy đối tượng Nam cất giấu có trọng lượng 0,214 g methamphetamine.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt hai bị cáo Dù và Nam mỗi người 13 tháng tù.

NGỌC ÁNH

(0) Bình luận
Mua ma túy về sử dụng, 2 đối tượng lĩnh án