Cháu đâm ông nội tử vong tại chỗ

02/12/2020 10:59

 Trong lúc đánh nhau, Phạm Xuân Nguyên đã dùng dao bấm đâm vào cổ khiến ông nội chết tại chỗ.


       Đối tượng Phạm Xuân Nguyên tại cơ quan chức năng

Tại thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh (Gia Lộc) xảy ra vụ án cháu đâm chết ông nội tại chỗ vào tối 1.12.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), khoảng 17 giờ ngày 1.12, Phạm Xuân Nguyên (26 tuổi, trú tại thôn Kênh Triều) đi làm về thấy khóa cổng nghĩ bố mình thay ổ khóa không cho hai anh em vào nhà liền đạp tung một cánh. Thấy sự việc trên, bố đẻ của Nguyên từ trong nhà lấy xe đạp đến gặp ông nội của Nguyên là P.X.Đ. (84 tuổi) đang trông nom ở chùa của thôn để thông báo sự việc trên.

Gần 1 tiếng sau, ông Đ. về đến nhà. Lúc này, Nguyên cùng em trai đang chơi ở sân thì thấy ông Đ. đi vào, tay cầm một tuýp sắt. Nghĩ ông cầm tuýp đánh mình, Nguyên liền rút dao bấm ở trong người ra. Sau khi chửi mắng, ông Đ. cầm tuýp đánh thì Nguyên tránh được và dùng dao đâm vào chân ông. Ông Đ. định đánh tiếp thì Nguyên lao đến ôm từ phía sau rồi dùng dao đâm vào phía trái cổ ông mình. Ông Đ. đã chết tại chỗ.

Sau đó, Nguyên được em trai đưa đến Công an xã Thống Kênh đầu thú. Tại cơ quan chức năng, Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bố mẹ Nguyên vừa ly hôn được hơn 1 tháng. Bố Nguyên thường xuyên mắng chửi, đuổi vợ con ra khỏi nhà.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

DT

(0) Bình luận
Cháu đâm ông nội tử vong tại chỗ