8 tên côn đồ trả giá

04/08/2021 15:31

8 đối tượng côn đồ đánh người ở xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng) đã phải chịu mức án từ 24-32 tháng tù.


Các đối tượng côn đồ đã phải trả giá về tội lỗi của mình

Ngày 3.8, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng) cùng 7 đồng phạm về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên gần 24 giờ ngày 23.8.2020, tại khu vực trong và ngoài nhà anh Nguyễn Văn S. (thôn Ngọc Quyết, xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng), Tuấn Anh cùng các tên: Vũ Văn Quyết (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại khu dân cư Hà Thị, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), Nguyễn Văn Hiệp (32 tuổi, ở thôn Mạc Thủ, xã Liên Mạc, Thanh Hà), Bùi Văn Hưng (28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Làng Bến, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Lò Văn Vũ (26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Bậy, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, Lai Châu), Nguyễn Ngọc Tùng (26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn An Lệnh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, Thái Bình), Phạm Huy Thành (29 tuổi, ở thôn Tây An, xã Chí Minh, Tứ Kỳ), Nguyễn Duy Năng (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đi xe máy, ô tô mang theo nhiều hung khí như gậy bóng chày, tuýp sắt, đao đến nhà anh S. Tại đây, các đối tượng chửi bới, đánh làm anh S. bị tổn hại 10% sức khỏe. Sự việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Sau khi phạm tội, Hưng, Vũ, Hiệp, Tùng đã bỏ trốn và đã ra đầu thú.

Các đối tượng trong vụ án hầu hết đã phải vào tù, bị phạt vi phạm hành chính liên quan đến ma túy, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, hủy hoại tài sản, đánh bạc...

Trong vụ án này, Tuấn Anh và Quyết là những người thực hành tích cực, các tên khác đồng phạm với vai trò là người thực hành. Tòa tuyên phạt Tuấn Anh, Quyết mỗi tên 32 tháng tù; Hiệp, Hưng, Vũ mỗi tên 31 tháng tù; Tùng 30 tháng tù về các tội cố ý gây thương và gây rối trật tự công cộng; Năng và Thành mỗi tên bị phạt 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh S. số tiền 23 triệu đồng, tòa buộc tiếp tục bồi thường số tiền còn lại hơn 1,8 triệu đồng.

THANH TÙNG-LÊ HẠNH

(0) Bình luận
8 tên côn đồ trả giá