13 năm 9 tháng tù cho kẻ lừa đảo, làm, sử dụng tài liệu giả

14/01/2021 21:09

Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Anh 13 năm 9 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.


Đối tượng Phạm Tuấn Anh tại tòa

Sáng 14.1, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Tuấn Anh (32 tuổi, ở phường Thái Thịnh, Kinh Môn) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 6.10.2020, với ý định thuê xe ô tô của anh Trần Quang Huy (31 tuổi), Giám đốc Công ty CP Xe Tứ Hải có địa chỉ tại TP Cần Thơ rồi mang đi cầm đồ, thông qua mạng Facebook, Tuấn Anh thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô trên. Khi nhận xe ô tô từ anh Huy, Tuấn Anh mang đi cầm cố cho vợ chồng anh L.V.K. ở phường Duy Tân (Kinh Môn) được 400 triệu đồng.

Tòa tuyên phạt Tuấn Anh 13 năm 9 tháng tù và buộc trả lại 400 triệu đồng cho vợ chồng anh K. 

Năm 2012, Phạm Tuấn Anh đã bị phạt 21 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    13 năm 9 tháng tù cho kẻ lừa đảo, làm, sử dụng tài liệu giả